Công tác xả lũ luôn đảm bảo tính mạng, tài sản và an toàn hạ du

2018-07-19 12:35:14 0 Bình luận
Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được ban hành để các bộ, ngành liên quan và các địa phương thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình về việc xả lũ.

(Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)


Theo đó, trước thời điểm xả lũ, theo quy định, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có văn bản gửi các địa phương thông báo kế hoạch xả lũ hoặc Công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố có liên quan thông báo thời gian mở cửa xả lũ và yêu cầu các địa phương phải thực hiện việc xả lũ đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.

Chỉ đạo về công tác xả lũ các hồ thủy điện, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh trên cơ sở văn bản chỉ đạo, công điện, các địa phương chủ động triển khai thông báo cho người dân vùng hạ du biết, đồng thời có phương án đảm bảo an toàn cho hạ du.

Ban Chỉ đạo đã thông báo cho các địa phương từ rất sớm, công tác xả lũ luôn được thực hiện theo đúng quy trình, quy trình xả lũ phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và an toàn cho hạ du...

Tuy nhiên, trong việc thực hiện xả lũ, một số hộ dân ở Tuyên Quang, Phú Thọ và Hòa Bình đã bị thiệt hại về thủy sản, cá nuôi trên lồng bè do sặc nước.

Phân tích về vấn đề này, nguyên Cục trưởng Cục phòng chống thiên tai Văn Phú Chính cho biết việc xả lũ làm cho lượng nước sông Đà tăng nhanh, lượng bùn nhiều, tốc độ dòng chảy lớn dẫn đến cá nuôi lồng ở hạ du của người dân trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ bị sặc và chết. Đây không phải lỗi của công ty thủy điện xả lũ.

Việc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng hay mở cửa xả lũ trong mùa mưa bão đều phải thực hiện theo lệnh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Trước khi tiến hành xả lũ cho hồ Thủy điện Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đều mời các đơn vị liên quan, các nhà khoa học họp bàn, cân nhắc nhiều phương án mới đi đến quyết định.

Đồng thời trước khi xả lũ đều thông báo tới các địa phương phía hạ du, để các địa phương tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân, cảnh sát giao thông đường thủy đi dọc sông nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn khi hồ thủy điện xả lũ.

Việc xả lũ không chỉ bảo vệ thủy điện mà còn bảo vệ người dân phía hạ du, nếu không xả lũ mà có sự cố xảy ra thì "trở tay" không kịp.

Ngoài ra, thủy sản nói chung và cá của người dân bị chết một phần do lỗi chủ quan của người dân, vì theo kinh nghiệm từ 15/6 là chính vụ mưa bão, người dân phải có phương án thu hoạch hoặc tiến hành các biện pháp khác nhằm giảm thiểu thiệt hại khi nước lũ dâng cao.

"Năm 2017, 400 tấn cá nuôi ở các lồng bè vùng hạ du tỉnh Phú Thọ bị chết do sặc nước bởi ảnh hưởng của thủy điện Hòa Bình xả lũ. Từ năm 2018, Thủy điện Hòa Bình đã mở 4 cửa xả, mực nước trên sông Đà dâng cao hơn nhiều và người dân đã có kinh nghiệm hơn nhưng phần nhiều do chủ quan nên vẫn còn tình trạng cá chết làm người dân thiệt hại," ông Văn Phú Chính nêu rõ.

Theo ông Văn Phú Chính, các hộ nuôi cá lồng bè bị thiệt hại sẽ được hưởng các chính sách theo Nghị định 02/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/1/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh.

Theo đó, lồng bè nuôi cá nước ngọt bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ từ 7-10 triệu đồng/100m3 lồng, thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ từ 3-7 triệu đồng. Diện tích nuôi cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi) thâm canh bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ từ 33,5-50 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ từ 15-35 triệu đồng/ha.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00

Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình áp dụng công nghệ để quản lý, bảo vệ rừng

Tỉnh Quảng Bình là địa phương có diện tích rừng lớn. Để kịp thời theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ rừng.
2024-05-02 14:25:00
Đang tải...