Giáo viên Hà Nội nhận thưởng Tết tượng trưng: Ai phải thấy xấu hổ?

2016-02-05 08:29:11 0 Bình luận
Các giáo viên trường THCS Sơn Đà, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội, tiếng là trường của Thủ đô nhưng các thầy cô ở đây nhận thưởng Tết là 300 ngàn đồng. Ban giám hiệu nhà trường chưa có cách nào cải thiện vấn đề này.

Do nguồn thu không đủ chi, nên năm nay giáo viên của trường THCS Sơn Đà, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội được ban giám hiệu thông báo chỉ được 300 nghìn đồng làm quà.

Thầy Nguyễn Mạnh Đạt - Trường THCS Sơn Đà cho biết: “Nhận được tiền thưởng Tết với 300 nghìn đồng, tôi không có gì ngạc nhiên cả, bởi nhiều năm qua, thưởng Tết cho các giáo viên như chúng tôi luôn là những món quà nhỏ mang tính khích lệ. Biết thưởng Tết không cao, nên tôi đã sớm chuẩn bị Tết cho gia đình bằng đàn gà tự nuôi”.

“Mình đã chọn cái nghề nào thì theo nghề đó, không thể so sánh với người khác được. Với tôi thật lòng mà nói cuộc sống khó khăn nhưng ngày xưa ông bà còn khổ hơn còn sống được, bây giờ như thế này là tốt rồi. Những năm qua làm việc và công tác dưới mái trường này, tôi luôn có khái niệm “thưởng Tết” là một khái niệm mang tính tượng trưng", thầy Đạt chia sẻ.

 

 
 

 

<a rel="gallery" title="Thầy Nguyễn Mạnh Đạt trao đổi với PV Infonet. " class="fancybox" src="http://filemanager.vnedutech.vn/hoanhap/article/mainimages/saveimages/5610_infonet__giao_vien_2.jpg" style="border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: #990000; background: transparent;">
Thầy Nguyễn Mạnh Đạt trao đổi với PV Infonet.

Cũng là giáo viên trường THCS Sơn Đà, cô Nguyễn Thị Hiền chia sẻ: “Dù mới là giáo viên hợp đồng nhưng nhà trường cũng có quà Tết cho tôi, như bao giáo viên khác cùng dạy cùng trường. Với tôi số tiền đó có ý nghĩa động viên tinh thần thầy cô. Nhưng Tết chúng tôi cũng cố gắng lo toan cho gia đình, nhiều thì sắm nhiều, ít thì sắm ít".

"Để có Tết, các thầy cô ở đây thường bảo nhau sau những buổi dạy trên lớp về nhà tăng gia sản xuất, như nuôi gà, lợn... Sau Tết, các thầy cô lại nuôi một lứa mới để Tết sang năm có thêm nguồn thu. Rồi những vườn rau xanh cũng góp vào bữa ăn của mọi người… Nói chung chuyện thưởng Tết khoảng 300 nghìn đồng, được khoảng 20kg gạo, chỉ có người ngoài chạnh lòng còn các thầy cô ở đây chưa bao giờ lấy đó làm thước đo lòng yêu nghề".

PV Infonet có cuộc trao đổi với thầy Chu Quang Hiển – Hiệu trưởng trường THCS Sơn Đà, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Thầy Chu Quang Hiển cho biết: “Trường chúng tôi làm gì có thưởng Tết cho các giáo viên trong nhà trường.

Tết đến trường chỉ có một chút quà nhỏ (khoảng 300 nghìn đồng – PV) để động viên tinh thần các thầy cô. Các nguồn thu khác nhà trường gần như không có, tất cả phải nhìn phải sự hỗ trợ của nhà nước. Nhà trường cũng rất muốn có một cái gì đó để động viên giáo viên khi về Tết, nhưng...”.

Theo thầy Chu Quang Hiển, cho tới thời điểm này, Ban Giám hiệu thực sự cũng chưa tìm được nguồn nào để thưởng Tết cho các giáo viên trong trường. Nhưng dẫu sao, những người có trách nhiệm của ngành giáo dục cũng nên suy nghĩ về thưởng tết giáo viên, khi đón xuân mới với những điều kiện đủ đầy.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35
Đang tải...