Hà Nội: "xe dù - bến cóc" sôi động những ngày giáp Tết Tân Sửu 2021

2021-02-03 08:05:00 0 Bình luận
Các doanh nghiệp vận tải tự ý lập bến đón trả khách dọc nhiều tuyến đường tại Hà Nội. Các "bến cóc" này đội lốt văn phòng dịch vụ của các công ty vận tải. Những chiếc xe cồng kềnh đỗ dọc lòng đường gây mất mỹ quan đô thị, ATGT.

Công điện 1711/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 đã nêu rõ về việc: Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về TTATGT.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy. Chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử phạt các hành vi: điều khiển phương tiện vi phạm quy định đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ phương tiện trái phép; đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý là người điều khiển xe ôtô chở khách, ôtô chở hàng hóa…

Tại Lễ phát động ra quân Năm ATGT 2021 và đợt cao điểm đảm bảo TTATGT Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, không vì Tết mà nể nang, xuê xoa; đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền để toàn xã hội nhận thấy: Việc dừng xe, kiểm tra, xử phạt để ngăn không cho tai nạn xảy ra, không để thương vong xảy ra đó chính là món quà Tết có ý nghĩa nhất đối với mọi người dân.

Ngày 8-12, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội năm 2021. Cảnh sát giao thông tập trung kiểm soát một số hành vi vi phạm trong đó có việc dừng, đỗ đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội xuất hiện nhiều "bến cóc" của nhiều nhà xe như nhà xe Hải Bình, nhà xe Hà Sơn Hải Vân, nhà xe Sao Việt, nhà xe Hải Nam... đội lốt văn phòng dịch vụ vận tải, gây mất mỹ quan đô thị, mất ATGT.

Bộ GTVT cũng đã ra Quyết định 2128QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch "Công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021" trong đó có nội dụng chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với Sở Giao thông vận tải: Hà Nội, Hồ Chí Minh và một số địa phương có hiện tượng nhiều “xe dù, bến cóc”, xe quá tải hoạt động để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Tuy nhiên, những ngày Những ngày cận Tết Tân Sửu 2021, nhiều tuyến đường phố Hà Nội bị biến thành bến cóc đón khách khiến giao thông nhiều khu vực lộn xộn... 

Xe khách của nhà xe Hà Sơn Hải Vân đón khách tại 199 Trần Bình, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ghi nhận thực tế của Hoanhap.vn trên các tuyến đường Hà Nội, rất nhiều doanh nghiệp vận tải đang hoạt động. Để hợp thức hóa hoạt động xe dù, bến cóc của mình, các doanh nghiệp lập văn phòng giao dịch rồi tổ chức bán vé cho khách lẻ. Nhiều nhà xe dùng các xe nhỏ đi gom khách trên địa bàn TP. Hà Nội sau đó đưa về văn phòng và cho lên xe to, không qua bến.

Cụ thể tại đường Phạm Văn Đồng, Trần Bình, Giải Phóng là văn phòng dịch vụ vận tải của nhà xe Sao Việt, Hà Sơn Hải Vân chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai - Sa Pa. Cũng Tại số 37 ngõ 15 Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt) là văn phòng dịch vụ vận tải của nhà xe Hải Bình... Cụ thể các doanh nghiệp vận tải này đều lập văn phòng đại diện rồi đón trả khách ngay trước cửa văn phòng.

Từ lâu, trên đường Giải Phóng, chúng tôi ghi nhận xe các loại từ lớn đến bé của nhà xe Sao Việt, Hà Sơn Hải Vân đỗ dưới lòng đường đợi khách và đưa đón khách vô tư nhưng không thấy lực lượng nào xử lý. Cứ khoảng 30 phút - 1 tiếng đồng hồ, lại có một lượt khách tập trung ào lên xe trước cửa văn phòng rồi xe chuyển bánh.

Ghi nhận gần bến xe Mỹ Đình chiếc xe khách mang BKS 38B - 01029 của nhà xe Hải Nam không vào bến xe Mỹ Đình đón khách mà đón khách trên đường Mỹ Đình (đối diện cửa hàng xăng dầu số 67) sau bến xe Mỹ Đình. Chiếc xe này đỗ tại đây đón khách và xếp hàng rất lâu khiến người và phương tiện đi qua đây rất bất tiệt.

Nhà xe Hải Bình không vào bến xe đón khách mà đón khách tại số 37 ngõ 15 Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt).

Đáng lưu ý, trong nhiều ngày chúng tôi ghi nhận tại những khu vực này nhưng không hề bắt gặp lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông phụ trách địa bàn kiểm tra, xử lý.

Xe khách mang BKS 38B - 01029 của nhà xe Hải Nam không vào bến xe Mỹ Đình đón khách mà đón khách trên đường Mỹ Đình (đối diện cửa hàng xăng dầu số 67).

Sở GTVT Hà Nội nhiều lần yêu cầu lực lượng chức năng của sở, khẩn trương phối hợp với các lực lượng CSGT, CSTT - Công an Thành phố Hà Nội, chính quyền các quận, huyện ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp xe khách vi phạm. Đồng thời, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cũng khẳng định, đối với các trường hợp xe chạy vượt tuyến từ Bến xe Nước Ngầm lên Bến xe Giáp Bát, các tuyến phố trung tâm, xe hợp đồng nhưng chạy chuyên tuyến từ các tỉnh ra Hà Nội sẽ bị rút phù hiệu. Tuy nhiên thực tế, tình trạng xe chạy trái tuyến, vượt tuyến nhưng tình trạng này chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...