Hà Nội
Thứ 7, 06/12/2025
Nhiều mây
24°C

Nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước ở Thị trấn Yên Thành

04/12/2016 21:09
3:12
HOANHAP.VN - Với nhu cầu sinh hoạt của người dân ngày càng lớn, Ban quản lý nhà nước Thị Trấn Yên Thành (Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ an) trong thời gian qua đã không ngừng phát huy vai trò trách nhiệm trong việc đảm bảo cung ứng nước sạch phục vụ cho đời sống nhân dân.
Ban quản lý nhà máy nước Thị Trấn Yên Thành (Nhà máy nước) được thành lập theo quyết định số 5176/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND Tỉnh Nghệ An. Với công suất 2000m3/ngày đêm,nhiệm vụ chính là quản lý, duy tu, sửa chữa hệ thống đường ống, xử lý và cung ứng nước sạch cho nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị Trấn Yên Thành và các xóm phụ cận xã Tăng Thành, Hoa thành, Xuân Thành, Văn Thành, đồng thời tái đầu tư, nâng cấp, kiểm tra định kỳ, thay thế các thiết bị hư hỏng và đánh giá chất lượng nguồn nước sử dụng. Ngay sau khi được vận hành và đưa vào sử dụng nhà máy đã không ngừng nỗ lực phát huy hết công suất để đảm bảo cung ứng nguồn nước sạch cho người dân tại các địa phương.

Nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước ở Thị trấn Yên Thành
Trụ sở Nhà máy nước

Do nhu cầu sử dụng của người dân ngày càng lớn, có thời điểm nhà máy phải vận hành công suất lên tới 2300m3/ngày đêm, trên gần 6.000 khách hàng với các trạm bơm thiết bị nhập từ Singapore, công nghệ Việt Nam. Vì thế tình trạng quá tải cho máy sẽ khó tránh khỏi, tuy nhiên với mục đích phục vụ khách hàng là chủ yếu, phía nhà máy có đề xuất và được UBND Tỉnh Nghệ an đồng ý lập dự án nâng công suất lên tới 5000m3/ngày đêm, nhằm đảm bảo cho người dân sinh hoạt tốt hơn.

Cần chia sẻ khó khăn

Trao đổi với Phóng viên hoanhap.vn, ông Phan Duy Thanh - Giám đốc Nhà máy cho biết: Trong thời gian qua chúng tôi đã nhận được một số thông tin phản ánh về việc cung ứng nước sinh hoạt từ khách hàng. Vấn đề này chúng tôi cũng đã tiếp thu và đang từng bước khắc phục, tuy nhiên với thực trạng hiện tại chúng tôi đang gặp một số vướng mắc như: Gắn liền với xây dựng Nông thôn mới, có một số dự án làm đường giao thông cấp Tỉnh từ đường 7B vào chùa Gang thuộc xã Xuân Thành khoảng 2Km, đoạn từ xã Hợp Thành đến bệnh viện Yên Thành chiều dài khoảng 5km, và đoạn từ xã Văn Thành đến xã Hoa Thành, do quá trình quy hoạch, thi công có một số đường ống phải di chuyển vị trí nên đã xảy ra việc hư hỏng làm đất bùn bám vào. Vì thế độ đục của nước cho phép nằm ngoài quy định theo tiêu chuẩn 02/209- BYT là 2NTU.

Nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước ở Thị trấn Yên Thành
Hồ Lò Gạch nhà máy đang tính đến phương án dùng bơm cơ động bơm nước về hồ chứa.

Ngoài ra, nhà máy đang sử dụng công nghệ chủ yếu bằng phương pháp truyền thống, nên việc xử lý các chất cặn bạ, tạp chất trong nguồn nước chưa hết. Đồng thời do thi công một số công trình của Công ty TNHHMTV Thủy Lợi Bắc Nghệ an đã dẩn đến nguồn nước cấp cho nhà máy bị ách tắc, không đủ, vì vậy việc xả nước theo định kỳ không thực hiện được, nhất là một số hộ dân ở cuối nguồn bị nhiễm cặn.

Để khắc phục vấn đề trên Ông Thanh chia sẻ: Hiện nay, nhà máy đang tính đến phương án xả nước vào hồ “lò gạch” ở khối 3 thị trấn Yên Thành sau đó lắp trạm bơm cơ động bơm về hồ chứa nước của nhà máy. Tiếp theo, bên cạnh việc thi công các công trình của Công ty TNHHMTV Thủy Lợi Bắc Nghệ An, nhà máy đang tính đến phương án ngăn đôi dòng “Cái” khi thi công một bên và dùng máy bơm để bơm nước bên còn lại về hồ chứa nước của nhà máy.

Nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước ở Thị trấn Yên Thành
Hồ chứa của nhà máy

Thật ra, đây là vấn đề khá khó khăn, để thực hiện được, trong thời gian tới, nhà máy mong nhận được sự quan tâm từ các cơ quan, ban ngành, UBND huyện Yên Thành và sự chia sẻ của người dân để nhà máy xử lý kịp thời tình trạng thiếu nước như hiện nay, đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho đời sống nhân dân tại địa phương.
Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...