Những trải nghiệm sống “có tiền không dễ mua” của nhà giàu

2022-11-02 17:39:17 0 Bình luận
Với giới nhà giàu, ngôi nhà không chỉ là không gian nghỉ dưỡng hoàn hảo, mà còn phải thỏa mãn mọi đam mê, sở thích cá nhân, thể hiện đẳng cấp thượng lưu.

Vivu “siêu xe trên mặt nước”

“Siêu xe trên phố đã là chuyện thường rồi. Bây giờ người ta phải chơi siêu xe lướt trên mặt nước” – doanh nhân Hoàng Mạnh (Đà Nẵng) vừa nói vừa giới thiệu bức hình chiếc PRESTIGE X60 mẫu mới anh đang tham khảo từ một đại lý.

Sắm du thuyền là thú vui của giới thượng lưu. Ảnh minh họa

Ý tưởng sắm du thuyền của anh Mạnh nảy sinh từ chuyến du ngoạn Miami năm 2019, khi tận mắt chứng kiến bến du thuyền sang trọng luôn tấp nập ở thiên đường biển này. Hai năm dịch bệnh, bức bí với 4 bức tường trong những đợt giãn cách xã hội, anh Mạnh càng khát khao cháy bỏng sở hữu du thuyền.

“Tôi sẽ mua PRESTIGE X60. Nhưng đi cùng việc tậu chiến binh này, câu chuyện cần tính là tìm ngôi nhà bên sông, có sẵn bến du thuyền. Du thuyền thuê bến bãi, xa nơi ở vừa tốn kém vừa bất tiện”, anh Hoàng Mạnh nói.

Đại diện một đơn vị cung cấp du thuyền tại Việt Nam cho biết, từ năm 2017, du thuyền cá nhân bắt đầu nở rộ ở phía Nam như TP. HCM và phía Bắc như Hạ Long, rồi đến Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu, Đà Nẵng... và càng phát triển vượt bậc sau đại dịch. Vị này cho biết các đơn đặt hàng tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều đơn hàng phải chờ đến 2025 mới được nhận…

Theo Knight Frank, năm 2021 Việt Nam có 1.234 người siêu giàu (sở hữu từ 30 triệu USD trở lên) và 72.135 triệu phú USD. Các công ty kinh doanh du thuyền nhận thấy sự gia tăng số người giàu ở Việt Nam tỷ lệ thuận với nhu cầu sở hữu du thuyền.

Để đáp ứng nhu cầu đưa du thuyền “đậu gần nhà”, một số chủ đầu tư BĐS lớn đã nghiên cứu phát triển các khu đô thị hạng sang ven sông có sẵn bến du thuyền. Dự báo những dự án này sẽ cực kỳ hút giới nhà giàu.

Golf là một trong những tiện ích thượng lưu của các khu đô thị dành cho giới nhà giàu. Ảnh minh họa

Chơi bộ môn “quý tộc” hàng ngày

Theo khảo sát năm 2021 của Viện nghiên cứu Wealth-X, golf là môn thể thao được giới nhà giàu ưa chuộng nhất. Dữ liệu cho thấy 18,6% những người có tài sản từ 5 triệu đến 30 triệu USD thích chơi và xem đánh golf. Bóng đá – môn thể thao vua đứng thứ hai với 11,6% người chọn, tuy nhiên các cá nhân giàu có thường chỉ xem mà ít khi chơi bóng đá. Đứng thứ ba là trượt tuyết với 10,9% người giàu lựa chọn.

Bởi thế, golf vẫn luôn được mệnh danh là "môn thể thao nhà giàu" hay "bộ môn chỉ dành cho giới thượng lưu". Xu hướng chơi golf trong giới nhà giàu ở Việt Nam cũng không ngoại lệ. Không chỉ chơi golf hàng tuần, họ còn đam mê đến mức muốn chơi tại gia. Vì thế, golf 3D, các mô hình golf mini lắp đặt tại nhà cũng dần phổ biến.

Song, với các golfer thực thụ, không gì sánh được với những cú swing đẹp mắt giữa thiên nhiên, dù ở sân cỏ hay trên mặt nước. Điều quan trọng là được chơi hàng ngày để thỏa đam mê.

Đương nhiên, ngoài golf sẽ còn nhiều thú vui khác…

Cư dân đảo Sunneva Island sẽ được tận hưởng tiện ích đẳng cấp như nghỉ dưỡng 5 sao. Ảnh phối cảnh minh họa

Thư giãn trong bể bơi vô cực

Ngay khi xuất hiện những bể bơi vô cực ấn tượng giữa thiên nhiên trong các resort đẳng cấp, người ta đã gọi đây là cuộc cách mạng lớn trong thiết kế bể bơi. Ngâm mình trong những bể bơi vô cực tràn bờ, nhâm nhi ly cocktail, phóng tầm mắt về phía núi rừng, biển, hồ… khiến trải nghiệm này mang giá trị tận hưởng, biểu tượng của sự giàu sang…

Thực tế, để hiện thực hóa mong muốn thư giãn mỗi ngày, nhiều người giàu đã xây biệt thự có bể bơi, song do hạn chế về diện tích, cảnh quan nên khó có được trải nghiệm ấn tượng như tại các bể bơi vô cực rộng mênh mông và vô cùng đẹp mắt như ở resort. Tại một số TP lớn, đã có những khu đô thị cao cấp bổ sung bể bơi vô cực vào hệ thống tiện ích, song hầu như đều nằm giữa các tòa nhà, khó có được tầm view thiên nhiên đỉnh cao.

Do đó, người giàu vẫn khao khát mang bể bơi vô cực về nhà, biến không gian sống thành nơi nghỉ dưỡng. Thậm chí, những tiện ích chăm sóc sức khỏe như bể jacuzzi cũng được điểm danh trong chuỗi tiện ích giới thượng lưu muốn tận hưởng mỗi ngày.

Đưa trọn bộ tiện ích đẳng cấp về nhà

Giới nhà giàu ngày càng khắt khe, hướng tới những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, gần gũi thiên nhiên, mang giá trị thẩm mỹ cao song vẫn đáp ứng trọn bộ trải nghiệm thượng lưu. Nói cách khác, giới tinh hoa muốn sống tại home resort – không gian sống đẳng cấp như nghỉ dưỡng 5 sao.

Xu hướng này sớm được các thương hiệu BĐS lớn nắm bắt, thiết kế riêng các khu đô thị dành cho nhà giàu. Đi đầu là Sun Property – thương hiệu BĐS cao cấp của Sun Group với những khu đô thị thượng lưu ở thiên đường du lịch. Đặc biệt, tháng 6/2022, Sun Property “trình làng” dự án khu đô thị Sunneva Island (Đảo Ánh Dương) hoàn toàn trên đảo biệt lập giữa lòng Đà Nẵng, quy tụ đủ bộ tiện ích “quý tộc”.

Sunneva Island sở hữu địa thế phong thủy thịnh vượng khi có dòng chảy bao quanh, gần biển, kề núi Ngũ Hành Sơn. Ảnh phối cảnh minh họa

Hơn 50 tiện ích gồm bến du thuyền, khu tập golf mặt nước, bể jacuzzi, khu thể thao đa năng, clubhouse sang trọng, nhà trà đạo… được bố trí ngay trong nội khu phục vụ “gu” hưởng thu của giới thượng lưu. Bên cạnh đó, cư dân còn được sống giữa không gian trong lành nhờ 30ha mặt nước bao quanh đảo Đồng Nò (thuộc quận Ngũ Hành Sơn), 5ha công viên cây xanh đan xen, thư thái trên cung đường dạo bộ 2,2km vòng quanh đảo… Tổng diện tích dành cho cảnh quan và tiện ích lên tới 16ha, trên tổng quy mô 26ha toàn dự án.

Tiện ích ngoại khu của dự án cũng “đáng nể” với công viên ven sông 50ha ngay bên kia sông, kề cận khu thương mại dịch vụ Hoàng Trà. Ngoài ra, chỉ mất hơn 10 phút, cư dân có thể di chuyển đến biển, trung tâm thành phố hay sân bay quốc tế. Du thuyền siêu sang sẽ là phương tiện hoàn hảo để dạo chơi trên những dòng sông quanh Đảo Ánh Dương Sunneva Island, hoặc đi thẳng đến Hội An khi dự án cải tạo sông Cổ Cò hoàn thành…

Nhờ lợi thế đảo biệt lập song vẫn dễ dàng kết nối, hệ tiện ích cao cấp đáng giá, cùng dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp từ Sun Property Management, Sunneva Island được điểm danh như một trong những home resort 5 sao cho giới nhà giàu. Sự xuất hiện của dự án này đã “giải cơn khát” home resort ven sông tại Đà Nẵng – thành phố vốn có lợi thế sở hữu những dòng sông danh giá.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...