Phú Thọ: Cựu cán bộ giáo viên Trường T1 giao lưu với cựu lưu học sinh Lào

2022-10-29 17:43:07 0 Bình luận
Vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình giao lưu cựu lưu học sinh Lào với cựu cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông miền núi số 1 Vĩnh Phú (Trường T1), tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Trường Trường T1 trước đây, nay là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Đây là 1 trong 4 trường phổ thông đã tiếp nhận, giáo dục và đào tạo con em cán bộ dân tộc Lào gửi sang học tập, nghiên cứu từ những năm 1969. Dưới mái trường này, lớp lớp học sinh là con em cán bộ dân tộc Lào đã được nuôi dưỡng, giáo dục, lớn lên, trưởng thành, lần lượt trở về nước tiếp tục học tập hoặc tham gia vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng cùng lãnh đạo một số sở, ngành trao tặng bức tranh lưu niệm

Tại buổi giao lưu, tỉnh Phú Thọ có đồng chí Hồ Đại Dũng (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh); lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng các cựu cán bộ, giáo viên Trường T1.

Về phía Lào có đồng chí: Si Súc Vông Vi Chít - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cùng gần 100 cựu lưu học sinh Lào đại diện cho hơn 60.000 lưu học sinh Lào đã được đào tạo tại Việt Nam qua các thời kỳ.

 

Hình ảnh các cựu lưu học sinh xúc động gặp lại thầy cô năm xưa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng gửi đến các cựu lưu học sinh Lào những lời chúc tốt đẹp nhất tại chương trình. Cùng với nhân dân Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã góp phần tích cực, ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào, ra sức vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào.

Trong những năm qua, nhiều cán bộ các ngành Y tế, Văn hóa, Giáo dục… đã được tỉnh Phú Thọ cử sang Lào làm chuyên gia. Đặc biệt, tình cảm kết nghĩa của tỉnh Phú Thọ đã giúp tỉnh Luông Nậm Thà trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều thành tựu tích cực.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng cũng bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo của 2 nước Việt Nam và Lào nói chung, ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh nói riêng sẽ đào tạo ngày càng nhiều cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ lý luận cao, kiến thức khoa học tiên tiến, tích cực phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ buổi giao lưu, bà Sỏm Chăn Bun Phăn My (Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Lào) đã thay mặt đoàn cựu lưu học sinh Lào cảm ơn tỉnh Phú Thọ đã đón tiếp nồng hậu và tạo điều kiện cho đoàn được về thăm trường cũ, thăm lại thầy cô giáo năm xưa. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, thể hiện quyết tâm giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, hai đất nước và không ngừng vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt của hai nước Việt Nam - Lào.

 

Màn biểu diễn văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc của các học sinh Lào

Để tăng thêm không khí vui tươi, các học sinh của 2 nước Việt Nam - Lào đã biểu diễn những tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc của mỗi dân tộc, thể hiện mối quan hệ gắn bó, thủy chung, keo sơn giữa hai nước. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào, khăng khít thêm tình cảm hai nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...