Quảng Ngãi: Lạ kỳ cậu bé "người lùn, đầu chim" hiếm gặp

2016-03-14 10:43:24 0 Bình luận
Cậu bé người Hrê chỉ nặng khoảng 0,5kg lúc chào đời. Cặp vợ chồng trẻ lúc ấy quá sợ hãi đã định vứt bỏ đứa con. Bây giờ ở tuổi lên 7, cậu vẫn chỉ bằng một em bé sơ sinh.

7 tuổi, cao 53cm, nặng 3,5kg

Ở thôn Gò Da, xã Sơn Ba (Sơn Hà, Quảng Ngãi) có cháu bé Đinh Văn Rể rất đặc biệt với cơ thể dị thường. Tròn 7 tuổi, Rế chỉ cao 53cm, nặng xấp xỉ 3,5kg.


Bé Đinh Văn Rể và bố.

Anh Đinh Văn An (SN 1984, bố Rể) kể, anh kết hôn với chị Đinh Thị Bia (SN 1989) vào năm 2006. Một năm sau đó, vợ chồng anh chị sinh con trai đầu lòng là Đinh Văn Siêng. Cháu Siêng hoàn toàn khỏe mạnh, phát triển bình thường, nay đã học đến lớp 3.

Thế nhưng đến đứa con thứ 2, anh chị sửng sốt khi con trai chỉ bằng nắm tay, nặng chừng 5 lạng. Hai vợ chồng trẻ vừa lo âu vừa buồn lòng. Nhiều người trong thôn nghe tin vợ An sinh ra ‘dị nhân’ nên đổ đến xem và lời ra tiếng vào.

“Lúc đầu lo lắng lắm, vợ chồng tôi định bỏ con đi. Thế nhưng sau đó được mẹ vợ khuyên can, tôi đã giữ lại. Tôi đặt tên nó là Đinh Văn Rể. Lúc chào đời nó khóc rất ít, tôi bảo vợ dù sao cũng là con mình sinh ra, cứ nuôi nấng được ngày nào biết ngày đó.

Chừng 5 tháng sau, con tôi bắt đầu bú mớm ổn định. Nhưng nó lớn chậm lắm!”, anh Đinh Văn An kể.

Thời gian sau, từ sự lạ lẫm dị nghị ban đầu, người dân Gò Da quen dần với sự có mặt của ‘cậu bé tí hon’ Đinh Văn Rể.


Lúc Rể mới chào đời, bố mẹ lo lắng đã định vứt đi. Đến nay, cả gia đình và thôn xóm ai cũng quý mến ‘cậu bé tý hon’ này.

Nhà anh An nghèo, vợ chồng sớm hôm lên rẫy, việc chăm nom đứa con dị thường giao lại cho con trai đầu Đinh Văn Siêng.

Lúc thằng Rể chừng 2 tuổi, có lần nó làm cho gia đình anh phát khiếp. Bữa đó hai vợ chồng anh An lên rẫy, con trai đầu Đinh Văn Siêng ở nhà trông em. Siêng mải chơi để em bò xuống bếp lúc nào không biết.

Khi vợ chồng anh An vừa từ rẫy về, Siêng lao ra khóc nức nở ‘em Rể biến mất rồi’. Cả nhà cùng anh em thôn xóm tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy đâu.


Đang học nội trú tại trường tiểu học của xã, cuối tuần Siêng lại về trông em trai cho bố mẹ đi rẫy.

“Lát sau, vợ tôi xuống bếp thì thất kinh khi thấy chiếc nồi nấu cơm lật úp giữa nhà cứ di chuyển đưa qua đưa lại, bên trong có tiếng động. Tôi mở ra và giật mình khi thấy thằng Rể bên trong. Thì ra lúc thằng Siêng mải chơi, em nó đã bò xuống bếp tìm cơm và bị nồi lật úp lại”, anh An kể.

Chưa rõ bệnh lý

Bác sỹ Phạm Văn Trường, Trưởng trạm Y tế xã Sơn Ba nhớ lại, đoàn công tác của trạm tình cờ phát hiện ra ‘cậu bé tý hon’ này vào năm 2010 lúc em lên 2 tuổi. Thời điểm đó, cán bộ y tế lên thôn Gò Da kiểm tra sức khỏe, cân đo định kỳ cho trẻ em thì ngạc nhiên khi thấy em Rể.


Hàng tháng, anh An lại đưa con trai đến trạm y tế kiểm tra sức khỏe.

“Do cháu không sinh ở trạm y tế nên chúng tôi hoàn toàn không hay biết. Gia đình là đồng bào Hrê quanh năm nương rẫy, chúng tôi vẫn lên thôn kiểm tra sức khỏe định kỳ nhưng đến năm 2010 khi em đã 2 tuổi, chúng tôi mới phát hiện. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em bé với cơ thể nhỏ xíu như thế!”, bác sỹ Trường cho biết.

Cũng theo thông tin từ bác sỹ Phạm Văn Trường, trẻ em đồng bào Hrê ở địa bàn ở độ tuổi lên 7 cao từ 90-100cm, nặng trên 25kg. Trường hợp trẻ em có suy dinh dưỡng nặng lắm cũng không thể nhỏ như em Rể.

Gia đình đã đưa em đi các bệnh viện tuyến trên thăm khám nhưng chưa rõ em bị bệnh lý gì. Đồng bào Hrê sống ở thôn Gò Da rất biệt lập, đi lại khó khăn. Phải mất hơn 3 giờ đồng hồ chạy xe máy người dân ở thôn này mới ra được trung tâm xã.

Từ trước tới nay, đã có thông tin về việc dân ở thôn kết hôn cận huyết, dù được tuyên truyền nhưng rất khó xóa bỏ. Trao đổi với VietNamNet, ông Đinh Văn Vìa, trưởng thôn Gò Da cho hay ông nội và ông ngoại của cháu Rể là anh em cùng huyết thống.


Năm 2015, Sở Y tế Quảng Ngãi đã từng mời chuyên gia nghiên cứu sức khỏe em Định Văn Rể. Các chuyên gia nhận định có thể em Rể mắc hội chứng Seckel hay còn gọi là tật “người lùn, đầu chim”. Đây là hội chứng hiếm gặp trên thế giới, là bệnh di truyền gene lặn trên nhiễm sắc thể số 3 và số 18.

“Năm ngoái, tôi đã đưa con đến xin nhập vào lớp 1 nhưng chỉ được mấy hôm, con yếu quá, tôi lại đưa về. Vợ chồng tôi dự định đầu năm học tới sẽ cho con đến trường để con có thể phát triển và hòa đồng hơn”, anh Đinh Văn An cho biết.

Anh An cho hay mỗi bữa Rể chỉ ăn được một chén cơm nhỏ. Dù đã 7 tuổi nhưng Rể vẫn chưa nói thành thạo.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trạm yêu thương: Vòng xe không mỏi

Với những người không may mắn khi cơ thể có khiếm khuyết, sự kiên trì, nỗ lực của họ phải gấp nhiều lần so với người bình thường. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1975, tổ 8, phường Gia Sàng, Thái Nguyên) là một người như vậy. Trải qua những giây phút tuyệt vọng, chị đã kiên trì, nỗ lực vượt qua tất cả khó khăn để tự lo cho bản thân, gia đình, trở thành một vận động viên thể thao người khuyết tật (NKT) có thành tích cao, truyền cảm hứng cho nhiều người về ý chí và nghị lực sống.
2025-08-01 14:10:47

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 8/2025

Từ tháng 8/2025, những chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Áp dụng nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu mới từ ngày 15/8/2025; Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng từ ngày 15/8/2025; Mức đóng bảo hiểm y tế; Kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước; Chế độ chính sách đối với người được huy động tham gia hoạt động phòng không nhân dân từ ngày 22/8/2025.
2025-08-01 14:10:00

Mô hình du lịch thế hệ mới tái định nghĩa trải nghiệm biển Việt Nam

Với mô hình kinh tế tiệc tùng (party economy), Flamingo Ibiza Hải Tiến đang mở ra một kỷ nguyên mới cho du lịch biển phía Bắc, nơi khái niệm “đi biển” được tái định nghĩa bằng nhịp sống 24/7, kết hợp giải trí, tiêu dùng và nghỉ dưỡng xuyên suốt bốn mùa trong năm.
2025-08-01 09:42:35

VFC gửi thư cảnh báo BX Bunka: Sáng chế Việt Nam đang bị đe dọa ngay trên đất Việt?

Một vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ lớn đang manh nha bùng phát trong ngành thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC), khi Công ty TNHH Màn Ngăn Cháy Việt Nam (VFC) gửi thư cảnh báo hành vi xâm phạm sáng chế đối với sản phẩm của Công ty TNHH BX Bunka Việt Nam. Câu chuyện tưởng chừng thuần túy kỹ thuật, lại hé mở một vấn đề lớn hơn: quyền tài sản trí tuệ của doanh nghiệp Việt có được bảo vệ trên chính đất Việt?
2025-07-31 19:43:12

Nhà phố thương mại Imperia Grand Plaza: Tài sản gắn liền đất “an toàn vượt thời gian”

Không còn là xu hướng nhất thời, nhà phố thương mại đã và đang khẳng định vị thế là kênh đầu tư “hai trong một” – vừa mang lại dòng tiền khai thác thực, vừa có tiềm năng tăng giá ổn định. Tại cửa ngõ Tây TP.HCM, shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa đang thu hút nhà đầu tư nhờ sản phẩm hoàn thiện, pháp lý rõ ràng và khả năng sinh lời vượt trội ngay khi nhận bàn giao.
2025-07-31 15:51:06

Siêu Giải pháp Thanh toán VPBank đáp ứng mọi nhu cầu của cá nhân đến doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) giới thiệu hệ sinh thái Siêu Giải pháp Thanh toán với mong muốn đưa thanh toán số trở nên dễ dàng và thân thiện hơn, đáp ứng linh hoạt cho đa dạng nhu cầu chi tiêu và vận hành, đáp ứng được mọi nhu cầu tài chính của người dùng từ cá nhân đến hộ kinh doanh.
2025-07-31 15:45:32
Đang tải...