Tạm giữ nhiều cán bộ quận Hoàng Mai (Hà Nội) về tội nhận hối lộ để bỏ qua sai phạm xây dựng
Vào ngày 14 tháng 3 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành bắt giữ và tạm giữ hình sự đối với sáu cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân các phường Thanh Trì, Hoàng Liệt và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai về hành vi nhận hối lộ. Những người bị bắt gồm: Bùi Thanh Nhã, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (hiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt); Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Trì; Nguyễn Vũ Diêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Trì; Lê Thanh Thủy, Đội phó Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai; Trần Văn Quân và Vũ Cát Sự, chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai.
Các nghi phạm Sự, Quân, Diêm, Tùng, Nhã, Thủy (từ trái qua phải). (Ảnh: Ngọc Bích)
Theo kết quả điều tra, từ tháng 8 năm 2024 đến nay, nhóm cán bộ này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tạo ra "cơ chế xin-cho", nhận hối lộ tổng cộng 920 triệu đồng từ nhiều cá nhân nhằm bỏ qua các sai phạm và không tiến hành kiểm tra trật tự xây dựng. Cụ thể, bà M.T.C, (43 tuổi, trú phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) có nhu cầu xây dựng, hoàn thiện căn nhà số 40 thuộc dự án khu nhà ở cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàng Mai (do Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà làm chủ đầu tư) từ 3,5 tầng lên 5 tầng. Biết việc này vi phạm quy định, bà C đã tìm đến một số cán bộ địa phương để "thương lượng". Qua giới thiệu của Bùi Thanh Nhã, bà C đã gặp trực tiếp Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm và Trần Văn Quân để xin hoàn thiện căn nhà. Để được xây dựng vượt tầng, bà C đã phải chi tổng cộng 270 triệu đồng cho nhóm cán bộ này qua nhiều lần.
Căn biệt thự được bà M.T.C "thương lượng" với một số cán bộ địa phương để xây dựng sai quy định. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)
Ngoài ra, từ tháng 8 năm 2024 đến nay, Trần Văn Quân và Vũ Cát Sự còn nhận hối lộ tổng cộng 650 triệu đồng từ bốn hộ gia đình khác để không kiểm tra các công trình vi phạm về trật tự xây dựng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng đã thống nhất phân chia tỷ lệ hưởng lợi: Đặng Thanh Tùng từ 25-30%; Nguyễn Vũ Diêm từ 15-20%; Bùi Thanh Nhã 20%; Lê Thanh Thủy 10%; Vũ Cát Sự 10%; Trần Văn Quân 10%.
Vụ việc này là một phần trong chuyên án nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kết luận 12-KL/TW ngày 6 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, đặc biệt là các cơ quan quản lý Nhà nước, để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
Tình trạng sai phạm trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Hà Nội đã trở thành vấn đề nhức nhối trong nhiều năm qua. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trong năm 2024, các cơ quan chức năng đã kiểm tra 23.621 công trình xây dựng, phát hiện và thiết lập hồ sơ xử lý đối với 415 công trình vi phạm. Những sai phạm thường gặp bao gồm: xây dựng không có giấy phép; xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp; xây dựng gây lún, nứt, có nguy cơ sụp đổ công trình lân cận; và xây dựng sai quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế được phê duyệt.
Để đối phó với tình trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Quy định này nêu rõ nguyên tắc, trách nhiệm quản lý, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế tối đa các vi phạm.
Nhiều căn hộ vi phạm về trật tự xây dựng vẫn tồn tại trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: Báo Thanh niên)
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thực thi các quy định này vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều công trình vi phạm vẫn tồn tại, gây ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị và an toàn cộng đồng. Việc xử lý chưa triệt để các sai phạm đã dẫn đến tình trạng "nhờn luật", khiến các vi phạm tiếp tục diễn ra. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.