HOANHAP.VN - Mặc dù không được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới nhưng bằng nhiều giải pháp phát huy nội lực, dám nghĩ dám làm, sau 5 thực hiện xã Tăng Thành (Yên Thành, Nghệ An) đã đạt chuẩn về 19/19 tiêu chí. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở đó xã tiếp tục củng cố và hoàn thiện các tiêu chí, để đảm bảo tính vững bền, trong đó phải kể đến vấn đề môi trường.

|
| Khu vực di chuyển chợ lên vị trí mới
|
Qua 5 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của xã Tăng Thành đã ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng đường, trường, trạm, nhà văn hóa… được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh, ngoài một bộ phận nông dân sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân trong xã mạnh dạn sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, dịch vụ thương mại, nên đời sống của người dân ngày càng trở nên khấm khá. Trong đó, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng năng suất, chất lượng và hiệu quả, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã là 28,6 triệu/người/năm tăng 16% so với năm 2015.
Năm học qua, trường tiểu học có 402 học sinh với 18 lớp, kết quả năm học 2015 - 2016 trường có 10 học sinh giỏi huyện, 165 học sinh tiêu biểu, 190 học sinh được khen các mặt, 2 giáo viên giỏi huyện, 22 giáo viên giỏi trường.Trường mầm non: Số trẻ huy động vào học đạt tỉ lệ cao trên 103 %, có 12 nhóm lớp, với 381 cháu tăng 11 cháu, có 2 cháu giỏi huyện, 9 giáo viên giỏi trường, 2 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp huyện, 2 giáo viên được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

|
Các khu ki ốt tạm bợ phía trong chợ
|
Đồng thời chỉ đạo công tác Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhiệm vụ quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng cho các đối tượng 4, xây dựng cụm tuyến an toàn làm chủ SSCĐ, xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân có hiệu quả, tăng cường, xây dựng các phương án đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm hình sự như ma túy... Năm 2016 được Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen “Đơn vị quyết thắng”.
Chia sẻ với PV hoanhap.vn, ông Đào Văn Khai - Chủ tịch UBND xã Tăng Thành cho biết: Trên địa bàn hiện nay có khu chợ “Viện” đang hoạt động nhưng chủ yếu phục vụ cho người dân tại địa phương và các địa phương xung quanh, với quy mô khá lớn lên tới trên 100 tiểu thương, tuy nhiên, chưa đảm bảo được nhu cầu vì diện tích quá hẹp, chỉ với 2.900 m2, được bố trí sát đường, khuôn viên nhỏ, thấp, không có đình chợ và ki ốt, hệ thống thoát nước không có. Vì thế, việc xử lý thu gom rác thải tại khu vực chợ gặp không ít khó khăn, điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình buôn bán, giao lưu hàng hóa của người dân. Qua thực tế, địa phương đã mạnh dạn nhìn ra những thiếu sót trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo đối với Ban quản lý chợ và ý thức của người dân.

|
Các ki ốt nằm phía ngoài của chợ
|
Để khắc phục được tình trạng này, trước mắt UBND xã tiến hành xây dựng thêm bãi rác tập trung và đưa vào sử dụng đầu năm 2017 với diện tích 2ha. Còn đối với khu chợ, hiện nay UBND xã đã có kế hoạch và được UBND huyện Yên Thành phê duyệt chuyển vị trí chợ “Viện” cách đó khoảng 100m về hướng bắc với diện tích rộng hơn, quy mô lớn, phát triển theo hướng thành Trung tâm thương mại, bày bán đa dạng các loại hàng hóa, phục vụ nhu cầu cho người dân tại địa phương và các xã phụ cận, nhưng vấn đề vướng mắc lớn nhất hiện nay là tìm các nhà đầu tư - Ông Khai nhấn mạnh.
Bình luận bài viết