Thầy giáo khiếm thị Hoàng Xuân Hạnh luôn trăn trở tìm việc làm cho người khuyết tật
2016-01-17 16:28:51
0 Bình luận
Người ta vẫn thường nói: “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”, là ánh sáng của niềm tin hy vọng. Nhưng với anh Hoàng Xuân Hạnh không có được diễm phúc như thế! Song, với ý chí, nghị lực phi thường anh đã biến những cái không thể thành có thể, biến những hạn chế thành ưu điểm của bản thân để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, có trong tay hai bằng đại học, anh vừa hoàn thành xuất sắc chương trình thạc sĩ và là giáo viên tại Trung tâm Đào tạo cán bộ và Phục hồi chức năng cho người mù. Hơn hết anh còn là Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Hỗ trợ nghề Việt Nam.
“Có công mài sắt...
Hoàng Xuân Hạnh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền trung gian khó nhưng giàu truyền thống học tập kiên cường. Do ảnh hưởng của chất độc da cam từ bố, Hoàng Xuân Hạnh chẳng may bị mù bẩm sinh. Từ nhỏ, Hạnh đã ham học và tham gia hòa nhập học tập với các bạn cùng trang lứa. Với sự cần cù chịu thương, chịu khó Hạnh không chỉ hoàn thành chương trình THPT mà còn là một trong số những học sinh xuất sắc của trường.

Chân dung thầy giáo Hoàng Xuân Hạnh
Chân dung thầy giáo Hoàng Xuân Hạnh
Sau khi tốt nghiệp THPT, anh đăng ký vào nhiều tường đại học nhưng không được chấp nhận. Anh phải tự học ở nhà ba năm qua chương trình giáo dục từ xa trên Đài tiếng nói Việt Nam. Năm 1997, anh một mình lặn lội ra Hà Nội mang theo ý chí, quyết tâm được đặt chân vào giảng đường đại học. Những ngày đầu sống ở Thủ đô, anh thuê nhà trọ để ở nhưng nhiều kẻ xấu lợi dụng anh bị khiếm thị vào trộm cắp tiền, đồ dùng sinh hoạt. Một thời igan sau, anh được Hội người Mù Việt Nam tạo điều kiện làm việc và ăn ở cùng với những người khiếm thị của Hội.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, một mình anh phải vừa ôn luyện, vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Anh tham gia giảng dạy tại trung tâm Hội người mù, vừa tranh thủ thời gian rảnh đi làm tẩm quất, mát-xa. Buổi tối anh đến ôn luyện ở ký túc xá Mễ Trì thuộc Đại học KHXHNV. Năm 2000, anh Hoàng Xuân Hạnh đã thi đỗ vào Khoa triết, ngành Quản lý xã hội của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội với 21,5 điểm.
Vừa học trong trường, tối đến anh vẫn tiếp tục ôn luyện theo chương trình giáo dục từ xa trên Đài tiếng nói Việt Nam. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp đại học, anh được đặc cách vào khoa Quản trị kinh doanh của Viện Đại học Mở. Ba năm sau, chàng trai này đã thực hiện được ước mơ của mình, cầm trên tay hai tấm bằng đại học của hai trường có tiếng tại Hà Nội.
Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của mình, tháng 3/2015, anh đã là một thạc sĩ thuộc chuyên ngành Quản lý Hành chính công của Học viện Hành chính quốc gia. Hiện, anh Hoàng Xuân Hạnh đang làm thầy giáo tại Trung tâm Đào tạo cán bộ và Phục hồi chức năng của người Mù, Cơ quan đào tạo trực thuộc Trung ương Hội người Mù Việt Nam. Tại đây anh tham gia giảng dạy nhiều bộ môn của trung tâm như: phục hồi chức năng, lớp xoa bóp bấm huyệt và là trưởng nhóm bộ môn Tin học của người khiếm thị. Ở cương vị nào anh cũng nỗ lực hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Anh được cơ quan, đơn vị và Trung ương Hội người Mù tặng nhiều bằng khen ghi nhận những đóng góp của anh trong công việc cũng như các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử.
Con đường học tập của người bình thường khó khăn vất vả bao nhiêu thì con đường nâng cao trình độ của người khiếm thị còn vất vả gấp nhiều lần như thế. Anh là một trong số rất ít những giáo viên có trình độ thạc sĩ trong số gần hai triệu người khiếm thị ở Việt Nam. Khi chúng tôi hỏi: Động lực nào giúp anh có được những thành quả như vậy? Anh khiêm tốn trả lời: “Người khiếm thị hay những dạng khuyết tật vận động khác cũng giống những người bình thường nhưng có lẽ, tôi có nhiều thời gian hơn. Trong khi mọi người bận bịu với những mối lo toan và hoạt động xã hội khác thì tôi học tập. Các thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập cũng như trong công việc”.
... Có ngày nên kim”
Không chỉ có ý chí trong học tập và đạt được những thành tích xuất sắc mà từ lâu, trong lòng anh Hoàng Xuân Hạnh đã nhen nhóm ước mơ làm việc gì đó giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Với suy nghĩ đó, năm 2004, anh mở một phòng tẩm quất nhỏ lấy tên là Hoàng Kim. Lúc đầu phòng nhỏ kê được ba giường, ba nhân viên với số vốn ban đầu chỉ vỏn vẹn ba triệu đồng. Do kinh phí ít ỏi nên cơ sở đã phải di chuyển địa điểm nhiều nơi. Trong khi đó, xã hội vẫn không thể hiểu rõ về nghề tẩm quất của người khiếm thị nên phần nào không mấy tin tưởng. Song, với lòng đam mê và quyết tâm vươn lên, cơ sở tẩm quất của anh đã từng bước tháo gỡ khó khăn, đứng vững và dần phát triển mạnh lên.

Trung tâm tẩm quất Hoàng Kim, số nhà 18, ngõ 639, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
Trung tâm tẩm quất Hoàng Kim, số nhà 18, ngõ 639, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
Anh Hạnh chia sẻ: “Hoàng Kim là một Trung tâm đi đầu trong lĩnh vực tẩm quất người mù tại Hà Nội nói riêng và Hội người mù trong cả nước nói chung. Đến nay, Trung ương Hội người Mù coi mát xa, tẩm quất là một nghề mũi nhọn trong vai trò giải quyết công ăn việc làm cho người khiếm thị. Hiện tại, Hoàng Kim đã có 8 phòng với 10 nhân viên, khách hàng sử dụng dịch vụ ngày càng nhiều. Thu nhập của nhân viên từng bước được cải thiện, nhiều nhân viên đã tích lũy được vốn liếng và kinh nghiệm quản lý. Họ trở về địa phương mở các phòng, các cơ sở tẩm quất khác. Để giúp cho mô hình này được nhân rộng hơn, Trung tâm Hoàng Kim đã hỗ trợ và tư vấn cho các chủ doanh nghiệp từng là nhân viên ở đây.”
Trên nền tảng hoạt động của Trung tâm Hoàng Kim, ngày 6/7/2012, Công ty Cổ phần Tư vấn và Hỗ trợ nghề Việt Nam ra đời do anh Hoàng Xuân Hạnh làm Giám đốc. Với mục tiêu tư vấn, hỗ trợ nghề và tạo việc làm cho những đối tượng gặp nhiều khó khăn trong xã hội: người khuyết tật, hộ nghèo, gia đình chính sách cần giúp đỡ. Hoạt động chính của công ty bao gồm 6 lĩnh vực: 1. Tư vấn hướng nghiệp việc làm miễn phí cho người lao động; 2. Đào tạo và rèn luyện tập duyệt kỹ năng nghề cho người lao động; 3. Giới thiệu và Hỗ trợ việc làm; 4. Đầu tư phát triển các website để cung cấp những kiến thức tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, quảng cáo dịch vụ, sản phẩm; 5. Sản xuất và cung cấp các thiết bị hỗ trợ cho nghề; 6. Tổ chức hội nghị, hội thảo về giải quyết việc làm cho người lao động.
Công ty ra đời giữa bối cảnh hàng ngàn doanh nghiệp bị phá sản, số lao động thất nghiệp ngày càng gia tăng, nhu cầu công việc nói chung và người khuyết tật nói riêng vô cùng khó khăn. Nhưng với chính sách hợp lý, thái độ làm việc tập trung nghiêm túc, Công ty đã đạt được những thành quả nhất định. 500 lao động có việc làm; 50 trung tâm, cơ sở mát xa - spa được hỗ trợ tư vấn thành lập; 1.122 học viên được liên hệ liên kết đào tạo và cấp chứng chỉ nghề mát xa; đặt quan hệ với hơn 40 đơn vị kết nối với nhà phân phối tại miền Bắc của tổng công ty máy xông hơi Resonal là những con số ấn tượng cho doanh nghiệp đi lên bằng quyết tâm nỗ lực của doanh nhân người khiếm thị.
Trong xu hướng mở cửa hội nhập cùng phát triển của nước ta hiện nay, chúng ta cần coi người khuyết tật cũng là một nguồn nhân lực đáng kể cho xã hội. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để người khuyết tật có thể hòa nhập cộng đồng? Làm thế nào để họ có điều kiện học tập và lao động tốt? Đó là điều trăn trở của mọi người và cũng là điều Giám đốc khiếm thị Hoàng Xuân Hạnh muốn nói. Anh tâm sự : “Thực trạng ở nước ta, các doanh nghiệp người khuyết tật chưa được hỗ trợ nhiều về thuế, các thủ tục cản trở rườm rà. Việc tiếp cận các nguồn vốn vay, thông tin còn khá mờ nhạt và cơ chế khó khăn. Cộng đồng xã hội còn nhiều e ngại và chưa hiểu biết nhiều về người mù nói riêng và người khuyết tật nói chung. Chưa nhìn nhận đánh giá đúng khả năng của họ, chủ yếu còn coi họ là các đối tượng của các chương trình nhân đạo chứ không phải nguồn nhân lực cho xã hội. Các phương tiện, tiện ích công cộng cho người khuyết tật ở Việt Nam chưa được chú trọng nhiều ... Những "kỳ thị" đó vô hình chung là rào cản giữa người khuyết tật với cộng đồng trong xu hướng hòa nhập lao động và học tập. Cộng đồng còn thiếu các thông tin về họ. Vì vậy, pháp luật cần có những chế tài hợp lý cụ thể để bảo vệ quyền lơi của các doanh nghiệp sử dụng người khuyết tật là nguồn lao động chính. Nhà nước tạo điều kiện cho họ về vốn và tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, giúp họ hòa nhập cộng đồng”.

Hình ảnh một trang thương mại điện tử của công ty Cổ phần Tư vấ và Hỗ trợ nghề Việt Nam
Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, Giám đốc khiếm thị Hoàng Xuân Hạnh cùng Ban lãnh đạo Công ty đang từng bước hiện thực hóa con đường tạo việc làm cho người khuyết tật tại Việt Nam. Công ty mong muốn sẽ kết nối được với nhiều tổ chức hỗ trợ về nguồn vốn, giúp Công ty thực hiện hóa ước mơ mang những công việc phù hợp đến tay người lao động khuyết tật nói chung và người mù nói riêng.
Con đường phía trước còn gập ghềnh gian khó đối với anh cũng như với Công ty nhưng chúng tôi tin rằng với những gì mà anh Hoàng Xuân Hạnh đã, đang và sẽ làm dù khó khăn đến mấy vẫn tâm niệm một điều “Có công mài sắt... Có ngày nên kim”.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Thanh Nga
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Dương Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Sáng 2/8, Đảng bộ phường Dương Nội (thành phố Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 156 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.
2025-08-02 16:36:34
Dưới cờ vinh quang: Tôn vinh những giá trị lịch sử, nét đẹp văn hóa, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ
Ngày 1/8, Ban Tổ chức chương trình "Dưới cờ vinh quang" đã tổ chức gặp mặt báo chí tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội để thông tin chính thức về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức và định hướng truyền thông của chương trình.
2025-08-02 10:48:17
Nhiều điểm văn hóa mở cửa miễn phí dịp Quốc khánh 2/9
Từ ngày 1 đến 3/9/2025, hàng loạt bảo tàng và điểm văn hóa lớn tại Thủ đô Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
2025-08-02 10:44:01
Đồng hành cùng bà con vùng lũ Nghệ An
Sáng ngày 31/7, CLB Tennis Báo chí Nghệ An đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho các hộ dân tại xã Tương Dương (Nghệ An) bị ngập lụt trong đợt lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Wipha vừa qua.
2025-08-02 08:19:00
Hải Phòng lấy ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố
Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng đã tổ chức họp, cho ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.
2025-08-02 06:15:35
TP.Hải Phòng phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công
Đó là một trong những mục tiêu quan trọng mà TP.Hải Phòng nhấn mạnh tại phiên họp trực tuyến thường kỳ vào 31/7 vừa qua. Phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội tháng 7; triển khai nhiệm vụ tháng 8 và những tháng tiếp theo.
2025-08-01 16:20:54