Tin tức miền Tây 18/5: Thụy Sĩ muốn đầu tư phát triển du lịch ở ĐBSCL

2023-05-18 16:33:06 0 Bình luận
Mục tiêu tổng thể của Chiến lược dành cho Việt Nam giai đoạn 2021-2024 là hỗ trợ Việt Nam đạt được tăng trưởng bền vững theo kinh tế thị trường...

Thụy Sĩ muốn đầu tư phát triển du lịch bền vững tại vùng ĐBSCL

Đoàn công tác của của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và dự án Dự án Phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (ST4SD) đang khảo sát tiềm năng du lịch tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) để thực hiện dự án hợp tác phát triển du lịch bền vững tại khu vực này.

Một điểm du lịch sinh thái ở ĐBSCL.

Chuyến khảo sát được thực hiện từ ngày 16 đến 19/5, như một phần của giai đoạn khởi động nhằm xác định các tỉnh, thành phố và đánh giá tiềm năng, khả năng, mức độ cam kết tham gia dự án thời gian tới để triển khai dự án ở cấp địa phương.

Trước đó, ngày 17/5, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ và SECO đã thảo luận triển khai dự án Phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ, giai đoạn 2023-2027.

Bà Katrin Ochsenbein, Phó ban Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam, cho biết mục tiêu tổng thể của Chiến lược dành cho Việt Nam giai đoạn 2021-2024 là hỗ trợ Việt Nam đạt được tăng trưởng bền vững theo kinh tế thị trường.

Dự án ST4SD sẽ góp phần xây dựng ngành du lịch bền vững, toàn diện hơn ở Việt Nam giai đoạn 2023-2027, thông qua thúc đẩy đối thoại công tư về chính sách du lịch, phát triển kỹ năng điều hành và kinh doanh du lịch bền vững.

Bến Tre chưa xây dựng bến phà Bang Tra -Thanh Bình vì chưa tìm được nhà đầu tư

Bến đò Bang Tra – Thanh Bình do hai chủ là ông Huỳnh Văn Chính (ngụ xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) và ông Võ Khương Duy (ngụ huyện Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) làm chủ luân phiên vận chuyển khách đối lưu qua lại hai bờ sông Cổ Chiên khoảng hơn 10 năm nay.

Người dân lưu thông qua đò Bang Tra -Thanh Bình. Ảnh: PV

Qua hơn 10 năm đi vào hoạt động, hiện cầu dẫn bến đò Bang Tra - Thanh Bình phía Bến Tre đang bị bị sụp lún, xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương, nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện; trong khi nhu cầu đi lại của người dân ngày một tăng cao bến đò này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch UBND xã Nhuận Phú Tân thông tin, để đáp ứng nhu cầu phát triển vận chuyển hành khách, hàng hóa trong thời gian tới, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng bến đò Bang Tra – Thanh Bình là rất cần thiết, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa hai tỉnh. Đây cũng là mong mỏi của chính quyền địa phương và người dân.

Về lâu dài, nhiều năm qua xã cũng đã đề xuất với huyện xin chủ trương mở bến phà mới để đáp ứng việc vận chuyển phương tiện lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế giữa hai địa phương. Nhưng đến nay đề xuất này vẫn chưa được huyện triển khai thực hiện với lý do chưa mời gọi được nhà đầu tư.

Ông Phước cũng cho biết, theo quy hoạch bến phà Bang Tra dự kiến sẽ xây dựng cách bến đò hiện hữu 200m. Phà được đầu tư quy mô là phà một lưỡi chở được ô tô có tải trọng dưới 3,5 tấn, xe ô tô khách dưới 16 chỗ ngồi…Dự án còn xây dựng đường vào bến phà tổng chiều dài hơn 1,5km, mặt đường rộng 9m..

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Mỏ Cày Bắc cho biết, bến phà Bang Tra- Thanh Bình dự kiến sẽ được xây dựng theo hình thức BOT. Nhiều năm qua huyện cũng đã mời gọi nhà đầu tư xây dựng bến phà nhưng đến nay vẫn chưa tìm được nhà đầu tư nên dự án chưa được triển khai .

Cũng theo ông Vũ, hiện có một nhà đầu tư ở xã có xin đầu tư xây dựng bến phà trên phần đất của gia đình, cách bến đò hiện hữu khoảng 400m nhưng khó khăn là vị trí xin đầu tư xây phà không nằm trong quy hoạch được duyệt nên khó thực hiện và chưa được chấp thuận.

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”.

Hoạt động trồng tre tại Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh (ảnh tư liệu)

Thời gian thực hiện Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 trong tháng 5/2023. Mục đích việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 nhằm cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai và sẵn sàng các phương án ứng phó thiên tai, đặc biệt là trong mùa mưa, lũ năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực, kỹ năng chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai của chính quyền các cấp và người dân.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức các hoạt động phù hợp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai trong tháng 5/2023 tại địa phương; tổ chức thông tin, truyền thông tại cơ sở và một số hoạt động hưởng ứng (treo băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023); kiểm tra, rà soát và thực hiện biện pháp nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng.

Đồng thời, tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), trồng khoảng 115.800 cây bần tại 107 tuyến bờ sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở trên địa bàn 30 xã thuộc các huyện: Cao Lãnh, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và TP Sa Đéc, tổng chiều dài tuyến trồng cây khoảng 247.900m; phát động trồng khoảng 6.000 cây xanh tại các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh…

Chất bột lạ được phát hiện ở sân bay Phú Quốc

Ngày 18/5, Công an tỉnh Kiên Giang phát đi thông cáo về vụ việc liên quan đến hai hành khách mang theo túi bột màu xám đen được phát hiện tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc. Ảnh minh họa: CHÂU ANH

Trước đó, ngày 2/5, trên chuyến bay Phú Quốc - Hà Nội, qua soi chiếu kiểm tra an ninh hàng không, lực lượng chức năng phát hiện hai túi bột màu xám đen và một túi đá cục màu nâu đỏ trong hành lý xách tay của hai hành khách NXĐ (49 tuổi, ngụ tỉnh Lạng Sơn) và NB (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Khi đưa các túi bột này vào máy phát hiện chất nổ di động, kết quả cảnh báo màu đỏ, nghi là chất nổ. Qua làm việc ban đầu, hai vị khách không xuất trình được các giấy tờ liên quan các túi bột. Vụ việc được bàn giao lại cho công an xác minh xử lý.

Công an tỉnh đề nghị trưng cầu giám định và nhận được kết luận: “Hạt mịn màu xám chứa trong hai túi nhựa không phải là thuốc nổ".

Trái cây rớt giá, các nhà vườn ở Trà Vinh lao đao vì thua lỗ

Chỉ trong vòng hơn một tuần, các nhà vườn ở tỉnh Trà Vinh tiếp tục lao đao thua lỗ nặng vì giá một số loại trái cây cam sành, xoài, bưởi bị rớt giá, nhất là cam sành và xoài Đài Loan, xoài Thái Lan giảm xuống mức từ 2.000-4.000 đồng/kg.

Trái cây đang rớt giá.

Ông Tô Văn Nghĩa, nhà vườn ở xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần cho biết chưa có năm nào giá trái cây bị rớt giá xuống mức "thê thảm" như năm nay.

Chỉ cách đây 10 ngày, giá cam sành bán tại vườn 5.000 đồng/kg, nhưng hiện tại nhà vườn phải tự thu hoạch đưa đến chủ vựa và bán với giá từ 2.000-4.000 đồng/kg tùy theo chất lượng trái.

Tỉnh Trà Vinh có khoảng 19.000ha cây ăn trái các loại được trồng tập trung tại các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long, Châu Thành. Huyện Cầu Kè là địa phương có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất của tỉnh, với hơn 8.000ha. Trong đó, diện tích trồng cam chiếm hơn 2.000ha, cho sản lượng bình quân khoảng 70.000 tấn/năm; diện tích vườn xoài gần 740ha, cho sản lượng gần 1.500 tấn/năm.

Trước tình hình khó khăn về đầu ra thị trường, giá cả xuống thấp, các nhà vườn chỉ còn cách trông chờ vào mùa vụ năm sau và thị trường xuất khẩu trái cây không khó khăn như năm nay.

Cùng với đó, nhà vườn cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương giới thiệu, tổ chức cho nhà vườn kết nối cùng các hợp tác xã tìm nguồn tiêu thụ trái cây ổn định với giá tốt hơn từ các chủ vựa, cơ sở thu mua lớn ngoài tỉnh...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...