Chư Sê (Gia Lai): Trọn vẹn 20 năm đồng hành cùng người nghèo và đối tượng chính sách

2022-08-18 16:17:05 0 Bình luận
Sau 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tính đến 30-6-2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 363 tỷ đồng với 10.404 khách hàng; giúp 17.719 hộ vay vốn vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm mới hàng năm cho 2.362 lao động, 8.723 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, xây dựng trên 15.486 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... 

Vốn tín dụng chính sách - một trụ cột giảm nghèo bền vững

Huyện Chư Sê hiện có trên 126.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là 61.322 người, chiếm tỷ lệ 48,64%. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021 - 2025 là 10,43%; trong đó, hộ nghèo người đồng bào DTTS chiếm 91,36% tổng số hộ nghèo.

Huyện Chư Sê khen thưởng thành tích thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Đình Lý, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chư Sê cho biết, sau 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện, tín dụng chính sách đã đóng góp tích cực, hiệu quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Từ 2 chương trình tín dụng ban đầu là cho vay hộ nghèo và cho vay giải quyết việc làm, đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chư Sê đã triển khai 18 chương trình tín dụng, doanh số cho vay đạt 1.107.865 triệu đồng, với 53.437 lượt hộ vay, doanh số thu nợ 742.612 triệu đồng. Tổng dư nợ đến 30-6-2022 đạt 363.405 triệu đồng, tăng 361.302 tỷ đồng so với năm 2003, tăng gấp 173 lần so với năm 2003; tỷ lệ tăng bình quân mỗi năm trên 9%; với 10.404 khách hàng dư nợ, bình quân dư nợ 34,93 triệu đồng/hộ.

Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 17.719 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết tạo việc làm cho 2.362 lao động, giúp trên 8.723 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn chi phí học tập, giải quyết cho 169 đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động, giúp 1.396 hộ nghèo xây dựng nhà ở, xây dựng được 15.486 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... góp phần tích cực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Người dân huyện Chư Sê đầu tư phát triển cây hồ tiêu từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Từ những kết quả trên, nếu giai đoạn 2011 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 29,14% còn 4,3% thì trong giai đoạn 2016 - 2020, đã giảm từ 20,76% xuống còn 3,03%, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Chư Sê từ 3% đến 4% hằng năm. Hiện nay, toàn huyện có 12/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cao nhất của tỉnh Gia Lai, trong đó 4 xã đang thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao là Ia Blang, Ia Pal, Ia Hlốp và Bờ Ngoong. Nguồn vốn tín dụng chính sách được ưu tiên cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào DTTS, nhiều hộ được thụ hưởng từ 2 đến 4 chương trình tín dụng chính sách, đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống như vay vốn sản xuất, nhà ở, nước sạch và công trình vệ sinh, hỗ trợ kinh phí học tập...

Tập trung huy động, khơi thông nguồn vốn

Theo ông Dương Mạnh Mẫn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện Chư Sê, để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, ngoài việc tranh thủ nguồn vốn vốn cấp trên, huy động nguồn vốn tại địa phương, hằng năm, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện chuyển nguồn vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH để mở rộng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo nên một kênh dẫn vốn an toàn, hữu hiệu, tin cậy đối với nhân dân.

Người dân Chư Sê đầu tư nuôi bò nhờ vốn tín dụng chính sách.

Tính đến 30-6-2022, tổng nguồn vốn đạt 363.632 triệu đồng, tăng 172,9 lần so năm 2003, tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn bình quân hằng năm là 9,04%. Trong đó, nguồn vốn cân đối chuyển từ Trung ương là 298.324 triệu đồng, tăng 141 lần so năm 2003, chiếm tỷ trọng 82,01% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động tại địa phương là 46.706 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 12,84% tổng nguồn vốn; nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác là 18.702 triệu đồng, trong đó, nguốn vốn ngân sách huyện ủy thác 6.002 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 1,65% tổng nguồn vốn. Đến nay, có 100% tổ tiết kiệm và vay vốn, 99% số hộ vay vốn đã tham gia gửi tiền tiết kiệm, bình quân 1 hộ có số dư tiền gửi tiết kiệm 2 triệu đồng và thực hiện nhận tiền gửi tiết kiệm tại 15 điểm giao dịch xã trên địa bàn toàn huyện, góp phần huy động nguồn lực toàn xã hội, chung tay vì mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Chư Sê đã khẳng định, đây là công cụ hữu hiệu của cấp ủy, chính quyền địa phương, một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, cũng là dấu mốc thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa NHCSXH đối với hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách.

Ông Nguyễn Đình Lý, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chư Sê cho biết: “Thời gian tới, những người làm tín dụng chính sách xã hội huyện Chư Sê tiếp tục huy động, khơi thông nguồn vốn ưu đãi tới người nghèo và đối tượng chính sách; sát cánh, đồng hành, phục vụ người khó khăn, giúp họ vươn lên, làm chủ cuộc sống; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện ổn định kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng và phát triển nông thôn mới; luôn gần dân, sát dân, với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ xây mới nhà thiệt hại do bão số 3

Những ngày qua, TP.Hải Phòng đã nhận dc sự quan tâm, chung tay, góp sức từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp, khiến cho Hải Phòng thiệt hại về người và tài sản lên tới 11.000 tỷ đồng.
2024-09-19 19:48:34

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Đại nhạc hội sinh viên kinh tế 2024 chính thức ấn định ngày trở lại

Một tin vui bất ngờ dành cho cộng đồng sinh viên NEU! Sau khi tạm hoãn vì những lý do khách quan, BTC NEU Concert 2024 đã chính thức xác nhận thời gian trở lại vào ngày 5/10.
2024-09-19 15:25:44

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26
Đang tải...