Chàng trai liệt giường 9 năm và sức sống mãnh liệt thay đổi số phận nhiều người

2021-12-22 09:55:26 0 Bình luận
Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật với đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, song chàng trai 30 tuổi vẫn nỗ lực vươn lên, toả sáng cho mình cho đời.

Anh Lê Viết Thuận (SN 1991, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Hồi 5 tháng tuổi, anh Thuận bị bỏng, chân nhiễm khuẩn nặng khi gia đình chữa trị không đúng cách. Năm 1998, bố mẹ đưa anh đến Viện Bỏng Quốc gia để phẫu thuật. Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật chân cho anh với dự liệu 70% phục hồi, 30% phụ thuộc vào sự kiên trì của bản thân.

Đôi chân Thuận không biết bao lần khuỵu ngã bởi những lần tập đi. Không nản chí, chàng trai bé nhỏ quyết tâm đến trường tìm con chữ, thay đổi tương lai.  Đến trường muộn 4 năm so với bạn bè cùng trang lứa, ban đầu anh chỉ nghe giảng và không ghi chép được gì. Ngồi trong lớp mà tay anh cứ cứng đờ, không thể cầm nổi cây bút. Anh chuyển sang viết bằng chân và cứ thế tốt nghiệp cấp 3.

Năm 2013, anh Thuận đỗ 2 trường: Học viện Quản lý giáo dục và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Anh chọn học ngành công tác xã hội (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), với tâm niệm giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh vươn lên số phận. Anh được Tỉnh đoàn Bắc Giang trao Giải thưởng Hoàng Hoa Thám.

Anh Thuận (trái) là một trong những gương thanh niên khuyết tật được tuyên dương trong chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2021

Đầu năm 2018, được sự nhất trí của Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, anh  thành lập câu lạc bộ thanh niên khuyết tật.Với uy tín và trách nhiệm của mình, Lê Viết Thuận được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang giao nhiệm vụ làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Giang. 

Hiện nay, các hội viên ở câu lạc chia làm 3 nhóm. Nhóm một gồm những người khuyết tật nhẹ, đa số vẫn đi làm được ở các công ty. Nhóm hai nặng hơn một chút nhưng lại biết công nghệ thông tin nên một số làm về photoshop cho hiệu ảnh. Còn nhóm ba là không đi lại được, không làm gì được - đây là nhóm khiến anh lo lắng nhất vì không có nguồn thu nhập nào ngoài tiền trợ cấp xã hội hằng tháng.

Thỉnh thoảng có dịp ra Hà Nội, dựa vào những mối quan hệ của bản thân, Lê Viết Thuận vận động tài trợ mua xe lăn và kinh phí hỗ trợ họ sinh hoạt. Ban đầu, anh vận động người thân, bạn bè. Sau dần, anh đi vận động những tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ngoài xã hội. Nhiều hội viên gặp khó khi làm chứng minh nhân dân do thiếu điều kiện hoặc do tay bị khuyết tật, không có vân tay, anh đã liên hệ cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ. Không ít lần, anh cất công đi đến nhiều trường mầm non chuyên biệt, giáo dục đặc biệt để tìm cơ hội việc làm và xin sự giúp đỡ cho những trường hợp trẻ em khuyết tật nặng trên địa bàn tỉnh. 

Với những nỗ lực đóng góp của mình, Lê Viết Thuận vinh dự được nhận Bằng khen của Ủy Ban Hội Liên Hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2018, 2019; Giấy khen của Ban Chấp hành Huyện đoàn Hiệp Hòa vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào Thanh niên tình nguyện, giai đoạn 1999-2019; Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020.

Tương tự anh Thuận, chị  Ðặng Thị Ngọc Ánh bị liệt chi dưới bẩm sinh. Trải qua nhiều khó khăn, vất vả, chị đã mở Công ty TNHH Tâm Thiện nằm trong một hẻm nhỏ trên đường Bùi Thị Xuân, quận Sơn Trà, TP Ðà Nẵng. Công ty với hơn 70 nhân viên là những người khuyết tật với mức độ thương tật từ 65 đến 90%, dạy nghề, tạo việc làm miễn phí.  Hiện tại, tất cả thành viên công ty đều thành thạo việc may mặc và có thu nhập từ 500 nghìn đồng đến 700 nghìn đồng/tháng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...