Người phụ nữ thiếu chân, 1 mình gồng gánh nuôi các con ăn học

2021-12-21 05:05:00 0 Bình luận
Dù điều kiện thiếu thốn, khó khăn vất vả nhưng những người cha người mẹ nơi mảnh đất cằn cỗi Buôn Đôn không đầu hàng số phận. Mong ước của họ là mang tương lai tươi sáng cho con.

Chị H'Thơm trú buôn N’Drếch, xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn) là người tàn tật. Chồng mất sớm, chị vừa làm mẹ vừa làm cha, gánh vác nặng nhọc che chở con cái. Được biết, thuở nhỏ trong một lần đi bắt ốc, chị bị rắn độc cắn và phải cưa đi một chiếc chân. Rồi một chàng trai trong buôn đem lòng thương và xin cưới H’Thơm về làm vợ. Cuộc sống đôi vợ chồng tuy không khá giả nhưng ngập tràn hạnh phúc, nhất là khi hai con lần lượt chào đời.

Thế nhưng, chồng chị đã rời xa mẹ con chị về cõi vĩnh hằng bởi cơn đột quỵ vào năm 2013. Từ ngày chồng mất, một mình chị tảo tần làm lụng nuôi các con. Niềm vui lớn lao của chị là được nhìn thấy con cái được học hành đầy đủ, như bạn bè cùng trang lứa.

Nghe tin sắp được địa phương trợ vốn, chị H'Thơm dự định nuôi một con bò để chăn nuôi.

Chiij H' Thơm ấp ủ ước mơ thoát nghèo, mang chữ nghĩa cho các con (Ảnh: Tuỏi trẻ)

"Khó khăn, vất vả đủ cả nhưng phải gắng gượng để cháu được học hành, mai này thoát nghèo bằng con chữ", chị H’Thơm nói thật thà.

Hiện nay, nhiều địa phương đã đưa ra những chương trình hỗ trợ và kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ những người khuyết tật rất thiết thực. Như tại Bắc Kạn, với phương châm “trao cần câu” và dạy “cách câu” để người khuyết tật cải thiện công việc phù hợp với năng lực, hoàn cảnh, từng bước thoát nghèo, tỉnh đã ây dựng những mô hình kinh tế nông nghiệp.

Từ năm 2016, Bắc Kạn triển khai mô hình “Ngân hàng bò” đã tạo điểm tựa về kinh tế cho nhiều gia đình có người khuyết tật. Theo báo Nhân dân, từ năm 2012 đến 2018, bằng nguồn vốn hỗ trợ và vốn vay không lãi suất tại ngân hàng, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã hỗ trợ 67 con trâu, bò sinh sản với tổng trị giá gần một tỷ đồng cho 67 hộ nghèo có người khuyết tật ở các huyện Chợ Đồn, Bạch Thông và Na Rì của tỉnh Bức Kạn.

Việc hỗ trợ kịp thời, phù hợp của tỉnh Bắc Kạn đã góp phần tạo công ăn, việc làm bền vững cho người khuyết tật, giúp họ vượt qua khó khăn và từng bước thoát nghèo.

Tương tự, gia đình anh Phạm Văn Hải ở tổ dân phố Cộng Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh Hải bị liệt nửa người sau 1 lần bị tai biến, mất khả năng lao động, nhưng phải nuôi 3 con ăn học.

Năm 2019, gia đình anh được Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi (NTT&TEMC) tỉnh hỗ trợ cho vay 7 triệu đồng làm vốn mua bò sinh sản, cùng với nguồn vốn đối ứng vay mượn từ anh em họ hàng, anh đã mua một con bò sinh sản. Từ nguồn vốn ban đầu, anh đã gây dựng được hơn trăm đàn bò, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Giải marathon quốc tế Hà Nội ứng dụng công nghệ AI

Lần đầu tiên, công nghệ AI đa mô hình được ứng dụng tại Giải marathon quốc tế Hà Nội để tạo nên video cá nhân hóa sống động, tái hiện hành trình chạy của từng người theo cách độc nhất.
2025-09-17 12:13:57

Khảo sát của Herbalife: 4 trong 5 người tiêu dùng Việt Nam sử dụng thực phẩm bổ sung, nhưng một nửa cảm thấy thiếu tự tin trong việc lựa chọn được loại thực phẩm bổ sung phù hợp

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ngày 6 tháng 8 năm 2025, Herbalife, một trong những công ty và cộng đồng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã công bố kết quả Khảo sát về sử dụng thực phẩm bổ sung có trách nhiệm tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2025, cho thấy mặc dù việc sử dụng thực phẩm bổ sung đã trở nên phổ biến tại khu vực nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn cảm thấy thiếu tự tin khi đưa ra quyết định trong việc sử dụng sản phẩm đúng cách.
2025-09-17 11:43:15

Năm học mới ở Trường THPT Nguyễn Đức Thuận

Là cơ sở giáo dục vừa được UBND tỉnh Ninh Bình trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2024-2025, đầu năm học 2025-2026 Trường THPT Nguyễn Đức Thuận đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, mỗi giờ học là một niềm vui, phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc, chuẩn bị tốt nhất cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường (2006-2026).
2025-09-17 10:45:51

Hoàn thiện khung khổ pháp lý thúc đẩy hoạt động thanh toán xuyên biên giới

Theo PGS,TS. Phạm Thị Hoàng Anh – Phó Giám đốc Phụ trách Học viện Ngân hàng cho biết, sự cần thiết phải hoàn thiện khung pháp lý quản lý hoạt động thanh toán biên mậu gắn với tiến trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của đất nước trong việc đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu, những điều kiện tiên quyết để tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.
2025-09-17 10:32:25

Phú Quốc được Forbes ca ngợi là “Điểm đến mới của giới thượng lưu châu Á”

Forbes Italia – ấn phẩm tiếng Ý của Forbes đã ca ngợi Phú Quốc như một thiên đường nhiệt đới mới của châu Á – nơi vừa giữ trọn vẻ đẹp nguyên sơ, vừa định hình khái niệm du lịch biển đảo hiện đại, dần trở thành lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu Châu Á.
2025-09-17 09:24:06

Triển khai ‘Đại hội số’ trong khai thác, cung cấp văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng

TP.Hải Phòng vừa cho ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhấn mạnh việc triển khai “Đại hội số” nhằm khai thác, cung cấp toàn bộ nội dung văn kiện; tình hình kinh tế - xã hội; vị trí chỗ ngồi;…
2025-09-17 07:15:53
Đang tải...