Trực Ninh (Nam Định): Nâng cao chất lượng Giáo dục thường xuyên và Trung tâm học tập cộng đồng

2017-08-29 09:21:45 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Năm học vừa qua ngành học Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định dẫn đầu toàn tỉnh với nhiều kết quả đáng khích lệ. Các Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) đều được củng cố, nội dung hoạt động có nhiều nét mới. Chất lượng các chương trình giáo dục tại cộng đồng không ngừng được mở rộng, nâng cao, góp phần thực hiện đổi mới giáo dục ngay từ cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết


Cô giáo Bùi Thị Kim Liên, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cho biết, toàn huyện có 21/21 xã, thị trấn đều có trung tâm HTCĐ, thành lập ban chỉ đạo và duy trì nền nếp hoạt động hiệu quả. Các trung tâm đều làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng việc phối hợp với Hội khuyến học triển khai xây dựng thí điểm các mô hình “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập” với các nội dung, tiêu chí cụ thể. Các xã Phương Định, Trực Nội, Trực Cường và thị trấn Cát Thành được chọn làm thí điểm đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện công nhận “Cộng đồng học tập cấp xã” vào tháng 9/2017. Chương trình xây dựng tủ sách lớp học và mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, dân cư đều tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả. Đến nay 100% trung tâm HTCĐ đều có tủ sách với 5.694 cuốn sách được huy động, tăng 2.073 cuốn so với năm 2016. Các trường học mầm non, tiểu học, THCS đều xây dựng tủ sách lớp học với tổng số 949 tủ hoặc giá sách, huy động tổng cộng 6.801 đầu sách, 46.591 bản sách, bước đầu xây dựng được ý thức đọc sách, biết chọn sách để đọc. Đồng thời, đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đúng độ tuổi.


Cô giáo Bùi Thị Kim Liên, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định triển khai nhiệm vụ năm học mới.


Theo số liệu điều tra, đến hết tháng 5/2017, số người dân biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi toàn huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã đạt 99,9%. Điều đáng được ghi nhận nhất ở huyện Trực Ninh là đã duy trì tốt các lớp học bổ túc THCS. Năm học vừa qua, toàn huyện huy động được 416 học viên bổ túc văn hóa, kết quả xếp loại học lực 100% đạt loại khá và trung bình; xếp loại hạnh kiểm 100% loại tốt và khá; 100% đỗ tốt nghiệp. Nổi bật nhất là tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 huyện Trực ninh có 11 học sinh GDTX đã đạt giải; Trung tâm GDTX A Trực Ninh xếp thứ 1/14 đơn vị dự thi, đạt giải nhất toàn tỉnh.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Hoanhap.vn ghi lại tại hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của ngành học GDTX và Trung tâm HTCĐ huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
 


Các đại biểu về dự Hội nghị. 


Trung tâm học tập cộng đồng xã Trực Nội, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định phát biểu tham luận. 

Trung tâm học tập cộng đồng xã Trực Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định phát biểu tham luận. 




Đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2016 - 2017. 

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...