An Giang: Hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn đáp ứng vốn kịp thời cho kinh tế địa phương

2023-02-19 17:19:06 0 Bình luận

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng đã khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Ngân hàng cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2022, hệ thống ngân hàng An Giang đã nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả các lĩnh vực hoạt động, đảm bảo an toàn, hướng tới sự tăng trưởng bền vững bên cạnh việc tổ chức thường xuyên các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ và NHNN. Bài toán này được hệ thống ngân hàng An Giang hóa giải hợp lý, trong đó đã tập trung thực hiện tích cực các giải pháp tín dụng, các giải pháp hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần vào sự phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh Trọng Triết

Theo đó, hoạt động lưu thông tiền tệ trên địa bàn an toàn, thông suốt. Bằng những chỉ đạo quyết liệt, có hệ thống và đồng bộ các giải pháp kết quả đến 31/12/2022 vốn huy động trên địa bàn tăng trưởng đạt 63.050 tỷ đồng, tăng 7,88% so cuối năm 2021. Trong đó, huy động vốn trên 12 tháng đạt 18.226 tỷ đồng, chiếm 28,91% tổng số dư vốn huy động. Tổng dư nợ cấp tín dụng đến 31/12/2022, đạt 102.076 tỷ đồng, tăng 11,41% so với cuối năm 2021. 

Nếu so sánh với tốc độ tăng trưởng tín dụng trên địa bàn với tốc độ tăng trưởng GRDP chiếm (102.076 tỷ đồng/100.494 tỷ đồng) chiếm 101,57%. Qua đây cho thấy, vốn đầu tư phát triển kinh tế -  xã hội tỉnh An Giang có sự đóng góp rất lớn của hệ thống ngân hàng trên địa bàn.

Chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn đạt khá tốt, nợ xấu chỉ chiếm 0,98%/tổng dư nợ. Cơ cấu tín dụng giữa đồng nội tệ, ngoại tệ; giữa ngắn hạn với trung và dài hạn đảm bảo, phù hợp với cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn của hệ thống ngân hàng trên địa bàn. Tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh là động lực tăng trưởng kinh tế.

Hệ thống ngân hàng An Giang đã tổ chức thực hiện tốt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với giải ngân gói tín dụng hỗ trợ kinh doanh phục hồi và tăng trưởng bằng các chương trình cụ thể gắn với cơ chế chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh và NHNN. Chủ động làm tốt công tác thông tin truyền thông; tư vấn khách hàng; rà soát, phân loại dư nợ khách hàng thuộc nhóm lĩnh vực hỗ trợ đối với các khoản giải ngân, cho vay từ ngày 1/1/2022. Trên cơ sở đó đối chiếu, kiểm tra điều kiện và thông tin cho khách hàng tiếp cận gói hỗ trợ.

Hệ thống ngân hàng An Giang đã tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và của Thống đốc đến các tổ chức tín dụng về việc triển khai chương trình HTLS 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Qua đó, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đã thực hiện giải ngân HTLS với dư nợ tín dụng là 460.558 triệu đồng cho 06 khách hàng, số tiền HTLS là 1.233 triệu đồng.

Song hành cùng với tín dụng thương mại, các chương trình tín dụng chính sách tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã đẩy mạnh cho vay 20 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ 4.119 tỷ đồng, tăng 11,7% so cuối năm 2021. Trong đó, dư nợ cho vay tập trung ở 18 chương trình tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi tập trung vào các đối tượng cho vay là hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, mua nhà ở trả chậm; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất...

Về hoạt động của tổ chức tài chính vi mô chi nhánh CEP Long Xuyên đã cho công nhân và người lao động vay, nhằm hạn chế “tín dụng đen” với 3.075 lượt khách hàng, dư nợ cho vay đạt hơn 66 tỷ đồng.

Nhìn chung, hệ thống ngân hàng An Giang đã chủ động, tích cực đẩy mạnh hoạt động cho vay, đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh sản xuất chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán; đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn của các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ và của địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để tiếp cận vốn dễ dàng.

Về công tác thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), năm 2022, NHNN chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục đẩy mạnh thực hiện TTKDTM; đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; giải quyết kịp thời các khiếu nại, đề nghị tra soát, hỗ trợ giải quyết thanh toán nhầm tài khoản… của khách hàng; xử lý kịp thời các sự cố xảy ra trong khi thực hiện các giao dịch TTKDTM để tạo sự tin tưởng cho khách hàng, dần thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt. Hiện nay đối với việc nộp thuế, phí, thu tiền điện, tiền nước, bảo hiểm xã hội, học phí, viện phí đã được thanh toán qua ngân hàng và có mức tăng trưởng nhanh.

Bên cạnh đó, năm 2022, NHNN chi nhánh tỉnh đã thực hiện tốt công tác vận động và kêu gọi hệ thống ngân hàng An Giang chung tay cùng thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn luôn được hệ thống ngân hàng An Giang quan tâm và tích cực hỗ trợ đóng góp, như: Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19; xây nhà Đại đoàn kết; Nhà tình thương; tặng quà Tết cho đồng bào nghèo; Tiếp sức trẻ em tới trường; Tiếp sức mùa thi; Quỹ xã hội từ thiện; Quỹ khuyến học, đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt... góp phần tích cực trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đến hiện nay, ngành Ngân hàng trên địa bàn đã đóng góp trên 14 tỷ đồng (trong đó, Hội sở hỗ trợ trên địa bàn gần 10 tỷ đồng, các đơn vị đóng góp 4 tỷ đồng).

Năm 2023, hệ thống ngân hàng An Giang tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của ngân hàng trung ương (NHTW), UBND tỉnh An Giang, theo một số định hướng trọng tâm, như sau:

Một là, thực hiện các chỉ đạo của NHNN nhằm đảm bảo thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tăng trưởng và phát triển theo định hướng điều hành của NHNN, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ năm 2023; gắn liền với các nhiệm vụ cơ bản về tiếp tục thực hiện và đảm bảo thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn ổn định, hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển theo mục tiêu đã đề ra.

Hai là, hệ thống ngân hàng An Giang tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng của NHTW trong năm 2023. Đồng thời thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ tín dụng và ngân hàng trên địa bàn nhằm đảm bảo giữ ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, giữ ổn định lãi suất, tỷ giá theo định hướng điều hành của NHTW nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cũng như tiếp tục củng cố và tạo lập niềm tin của doanh nghiệp, người dân đối với hoạt động ngân hàng.

Ba là, hệ thống ngân hàng An Giang tổ chức thực hiện nhiệm vụ về thúc đẩy phát triển kinh tế nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHTW và UBND tỉnh; các chương trình tín dụng chính sách; tín dụng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê; phát triển tài chính toàn diện; tín dụng xanh… góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và hạn chế “tín dụng đen”.

Bốn là, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và cải cách hành chính. Đây là nhiệm vụ quan trọng và tạo điều kiện phát huy hiệu quả các yếu tố nguồn lực cho phát triển; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiết giảm chi phí, thời gian và nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả kinh doanh. Đồng thời góp phần quan trọng và có tác động tích cực đến thực hiện yêu cầu về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Năm là, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn An Giang nhằm đảm bảo các TCTD tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật thị trường, tăng trưởng hoạt động an toàn, bền vững, từ đó tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh An Giang với vai trò là chủ thể của ngành dịch vụ cũng như đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn An Giang tăng trưởng và phát triển./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đảng bộ Phường Dương Nội nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề tại Hội nghị Toàn quốc Tập huấn Công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2025

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2025, trong không khí trang trọng và nghiêm túc, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức thành công điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.
2025-07-14 17:25:00

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Chiều 13/7, trong chương trình công tác tại Cần Thơ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.
2025-07-14 09:52:35

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và hành trình tri ân dọc miền đất lửa

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ.
2025-07-14 09:17:29

Hành trình tìm lại ký ức về một thời hoa lửa

Từ ngày 7 đến 9/7/2025, Tạp chí Hòa Nhập đã tổ chức chương trình “Hành quân về chiến trường xưa” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.
2025-07-14 01:26:47

Bí mật đằng sau màn drift đỉnh cao của sĩ quan Cảnh vệ

Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích, mãn nhãn trước tình huống xử lý nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với màn quay xe đỉnh cao trong Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh tháng 6/2025 và chương trình biểu diễn phục vụ Khai mạc Hội thao CAND năm 2024 tại Đà Lạt, Huế, Phú Thọ. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng của CBCS điều khiển phương tiện nghiệp vụ thuộc Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
2025-07-13 22:27:00

“Một thời Quảng Trị”: Hồi ức của người lính, dấu ấn một thời trận mạc

Mỗi khi tháng Bảy về, nơi chiến trường xưa Quảng Trị lại đón bước chân lặng lẽ của một người lính từng vào sinh ra tử – Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Với ông, những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, hay dòng Thạch Hãn không đơn thuần là tên gọi, mà là ký ức máu thịt về một thời đạn bom, một thời chiến đấu và cống hiến không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc. Cuộc đời ông, từ người lính trẻ đến vị tướng trí thức, và cuốn hồi ức "Một thời Quảng Trị" đã trở thành một phần di sản quý báu, soi chiếu cho thế hệ hôm nay về sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
2025-07-13 19:50:40
Đang tải...