Ông Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn tự cho mình quyền ký tuyển dụng vì... quan hệ

2015-12-10 10:57:17 0 Bình luận
Từ năm 2013-2015, ông Trịnh Huy Triều - Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn - đã ra quyết định tuyển dụng, tuyển dụng lại hàng chục nhân viên vào làm việc trong cơ quan UBND cũng như một số đơn vị khác trên địa bàn trái nguyên tắc. Ông tự cho mình quyền ký tuyển dụng mà không bàn bạc, thông qua hội đồng tuyển dụng theo quy định. Ký vì quan hệ, vì “con em cán bộ” và “không đúng với một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng”.



Vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng

Theo kết quả thanh tra, từ năm 2013 - 8.2015, ông Trịnh Huy Triều - Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn - đã ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) và tiếp nhận 45 trường hợp về làm việc tại các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã. Trong đó có 19 trường hợp ký lại, 26 trường hợp tiếp nhận, ký mới. Trong 45 trường hợp này, có 32 trường hợp ký HĐ 1 năm; 13 trường hợp ký tiếp nhận, ký không xác định thời hạn. 5 người trong số đó ký HĐLĐ theo Nghị định 68 để làm các công việc: Bảo vệ, lái xe, sửa chữa điện nước và tạp vụ; 40 trường hợp ký HĐ làm công tác chuyên môn.

Thanh Hoá đã từng tuyên bố “không có cửa cho chạy chọt” vào cơ quan công quyền. Điểm d, Điều 21, Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy cán bộ, công chức ban hành theo QĐ số 685/2007/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá quy định chủ tịch UBND cấp huyện muốn tuyển dụng công chức, ký HĐ làm việc phải “Thành lập hội đồng để tổ chức thi hoặc xét tuyển và quyết định việc tuyển dụng viên chức; ký HĐ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc…”.

Vậy nhưng, ở Sầm Sơn, ông Trịnh Huy Triều không cần lập hội đồng tuyển dụng, không công khai, minh bạch tiêu chuẩn, số lượng những người cần tuyển. Đơn vị cần người làm việc A thì chủ tịch ký ấn xuống phải nhận người làm việc B. Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã kiểm tra tất cả các sổ ghi nội dung các cuộc họp UBND đều không bàn về vấn đề này. Thanh tra kết luận việc làm này của ông Triều là “Không đúng với quy định tại khoản 1, Điều 30 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng”.

Ai ký chả được (?!)

Trung tâm Văn hoá - Du lịch Sầm Sơn là đơn vị sự nghiệp có thu. Căn cứ theo quyết định 685/2007/QĐ-UBND ngày 2.3.2007 của UBND tỉnh; Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, thẩm quyền ký hợp đồng làm công tác chuyên môn ngoài chỉ tiêu biên chế giao thuộc Giám đốc Trung tâm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Loan - Giám đốc Trung tâm - không được ký bất kỳ HĐ làm việc nào trong 8 nhân sự ông tiếp nhận vừa qua. Ông Triều đã tự ký HĐ rồi giao cho ông Loan. Làm việc với Lao Động, ông Trịnh Huy Triều xác nhận sự việc trên. Và khẳng định: “Ai ký mà chả được! Tôi hay giám đốc trung tâm ký cũng thế!”. Theo nguồn tin riêng của Lao Động, tất cả các trường hợp tiếp nhận, ký HĐ vào làm việc tại trung tâm này đều là con em cán bộ công tác tại UBND thị xã.

Điển hình của sự làm liều, không tuân thủ theo các quy định, nguyên tắc của ông Triều là ký quyết định tuyển dụng bà Nguyễn Ngọc Phương vào biên chế, làm kế toán tại Trường Mầm non xã Quảng Cư. Ông Triều đã chỉ đạo Trưởng phòng Nội vụ Sầm Sơn làm quy trình tuyển dụng bà Phương trái chỉ đạo, sai nguyên tắc vì bà Phương là cháu một đồng chí giám đốc sở và vì Sầm Sơn là địa phương còn chỉ tiêu biên chế. Ngoài ra, ông Triều còn vi phạm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của lãnh đạo tỉnh.

Theo đó, ngày 8.4.2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có văn bản số 2378/VPCP-KGVX chỉ đạo “tạm thời dừng tuyển viên chức chuyên trách làm công tác y tế, tài chính kế toán tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập”. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cũng ra văn bản số 3490/UBND-VX ngày 16.4.2015 quy định tạm thời dừng việc tuyển dụng viên chức chuyên trách làm công tác y tế, tài chính, kế toán tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Ông Triều đã bỏ qua tất cả các chỉ đạo trên, vẫn ký tuyển dụng bà Phương vào biên chế. Làm việc với Lao Động, ông Triều cho hay, “cái này do Phòng Nội vụ tham mưu sai, trước đó tôi không biết gì về cô Phương. Thấy tuyển dụng sai, tôi đã ký quyết định huỷ bỏ rồi”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...