Bộ LĐ-TB&XH và USAID hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt nam

2018-01-20 14:22:00 0 Bình luận
Đây là khẳng định của Thứ trưởng Đào Hồng Lan tại buổi làm việc cùng Giám đốc USAID Việt Nam Michael Greene, bàn về Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam giai đoạn 2015- 2018” chiều 19/1.

Thứ trưởng Đào Hồng Lan tiếp Giám đốc USAID Việt Nam Michael Greene


Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam giai đoạn 2015- 2018”, (gọi tắt là MOU). Tổng số vốn của dự án là 21,2 triệu USD. Trong đó, vốn ODA là 21 triệu USD, vốn đối ứng là 0,2 triệu USD.

Ông Michael Greene cho rằng, sự cộng tác giữa Bộ LĐ-TB&XH với USAID, đến nay đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, đặc biệt Dự án hỗ trợ người khuyết tật. Ông cũng đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam thành lập Ủy ban điều phối triển khai Công ước tại Việt Nam, và theo ông đây là bước tiến lớn.

Ông Michael Greene cho biết, trong các chuyến công tác thực địa triển khai dự án dành cho người khuyết tật này, gặp gỡ trực tiếp các đối tượng thụ hưởng, ông vui mừng vì những kết quả quan trọng đạt được.

“Mục tiêu tổng thể của dự án nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình của Chính phủ Việt nam để nâng cao khả năng sống độc lập, hòa nhập của người khuyết tật; Hoàn thiện chính sách, pháp luật triển khai hiệu quả của kế hoạch hành động trợ giúp cho người khuyết tật; Cải thiện chất lượng dịch vụ trị liệu và phục hồi chức năng; Tăng cường sự tham gia của tổ chức và cá nhân người khuyết tật vào xây dựng, giám sát, đánh giá các chính sách và dịch vụ nhằm đạt mục tiêu giúp người khuyết tật hòa nhập với cuộc sống tốt hơn. Để có kết quả này, là sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên”, ông Michael Greene đánh giá.


Toàn cảnh buổi tiếp


Đáp từ, Thứ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao thời gian qua, USAID đã phối hợp, hỗ trợ Bộ LĐ-TB&XH triển khai rất nhiều hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực: thúc đẩy quan hệ lao động, thanh tra lao động, dạy nghề… và đặc biệt, vào ngày 4/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 536/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án Thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam do USAID tài trợ.

Dự án được thực hiện tại 7 địa phương: Thái Bình, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Bình Định, Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Phước. Tại buổi tiếp,Thứ trưởng thông tin, trong 2 năm 2016, 2017 và ngay trong năm 2018 này, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với USAID xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và có công văn gửi 7 tỉnh nói trên về việc thực hiện Quyết định 536/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án này.

Thứ trưởng khẳng định, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, thì sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, trong đó có đóng góp của USAID là rất quan trọng. Nhìn lại những kết quả đạt được, “đánh giá cao các kết quả mà ngài đưa ra đây, minh chứng cho việc phối hợp giữa Bộ LĐ-TB&XH với USAID đã đạt được những việc làm cụ thể, thiết thực cho người khuyết tật Việt Nam, giúp họ nâng cao khả năng sống độc lập, hòa nhập với cuộc sống tốt hơn”, Thứ trưởng nhấn mạnh, và khẳng định, Bộ sẽ luôn đồng hành cùng USAID trong các chuyến đi thực tế địa phương, gặp gỡ trực tiếp các đối tượng thụ hưởng dự án, để nâng cao hiệu quả hơn nữa của dự án.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ mong muốn sự hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH với USAID ngày càng hiệu quả, và cam kết sẽ tăng cường phối hợp, triển khai tốt hơn nữa dự án này để đem lại những hiệu quả quả thiết thực cho người khuyết tật.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...