Cấp bằng lái ô tô cho người khuyết tật: Không phải ai cũng đủ điều kiện
2017-06-30 10:12:54
0 Bình luận
HOANHAP.VN - Một điểm mới trong quy định về đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe (GPLX) trong năm 2017 là người khuyết tật (NKT) cũng sẽ được cấp bằng lái ô tô tự động hạng B1. Chủ trương này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong dư luận, tuy nhiên, quy định này có một số điều khoản không phải NKT cũng có thể thực hiện.
Trung tâm sát hạch và Đào tạo lái xe Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải trung ương III |
Điều 43, Thông tư 12 về đào tạo lái xe quy định NKT có đủ điều kiện điều khiển xe tập lái hạng B1 số tự động của cơ sở đào tạo, thì người học phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định, phải đăng ký học tại cơ sở đào tạo được phép đào tạo, phải học đủ thời gian và nội dung chương trình đào tạo theo quy định, được tự học các môn lý thuyết nhưng phải được kiểm tra, cấp chứng chỉ đào tạo.
Cũng theo Thông tư này, NKT muốn được tham gia đào tạo, cấp bằng lái xe hạng B1 phải đáp ứng đủ các điều kiện về sức khỏe theo quy định tại Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT của Bộ GTVT và Bộ Y tế ban hành năm 2015.
Cụ thể, những người bị chứng: Rối loạn tâm thần (chữa khỏi chưa quá 6 tháng hoặc mãn tính), động kinh, rối loạn cảm giác sâu, suy tim, có chứng khó thở trên độ III, song thị, mù 3 màu cơ bản (vàng, đỏ, lục), liệt vận động từ 2 chi trở lên, hoặc mất một bàn tay (chân) trong khi chi còn lại không toàn vẹn hoặc giảm chức năng... sẽ không đủ điều kiện học, thi lấy GPLX.
Ngoài ra, ô tô của NKT phải có kết cấu phù hợp với việc điều khiển của NKT, bảo đảm các điều kiện theo quy định tại các điểm đ, e, i và k khoản 2 điều 6 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP.
Từ ngày 1/6, NKT đủ điều kiện sức khỏe đã được đăng ký học và thi lấy GPLX ô tô hạng B1. Chủ trương này đã nhận được hưởng ứng tích cực từ nhiều tầng lớp trong dư luận, họ cho rằng như vậy có thể đảm bảo quyền lợi cho mọi công dân, giúp NKT có thể khỏa lấp nhu cầu đi lại của mình.
Tuy nhiên, Bộ Y tế, Bộ GTVT cùng các đơn vị liên quan đã nghiên cứu, tham khảo Luật Người khuyết tật, Công ước quốc tế, cũng như các tiêu chuẩn sức khỏe lái xe của một số nước trên thế giới và trong khu vực... để có tiêu chuẩn rõ ràng, phù hợp. Và để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông thì không phải NKT nào cũng đủ điều kiện.
Sở GTVT Hà Nội sẽ triển khai đào tạo tập trung tại một số trung tâm trong địa bàn Hà Nội để tránh việc đầu tư đại trà, gây lãng phí về trang thiết bị, đội ngũ giáo viên. Ngoài những quy định về sức khỏe, NKT đăng ký đào tạo cấp bằng lái xe vẫn phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Thông tư của Bộ GTVT: Là công dân Việt nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam, đủ độ tuổi, có trình độ văn hóa theo quy định.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Lê Dũng (TH)