TP.Hồ Chí Minh: Gia đình liệt sĩ bị mất đất chậm được giải quyết, vì sao!?

2018-09-17 15:04:20 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Thời gian qua, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, là vợ liệt sĩ, đã liên tục gửi đơn thư phản ánh, kiến nghị, kêu cứu đến các cấp có thẩm quyền về việc gia đình ông Lê Văn Tư, có hành vi kê khai không trung thực để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất luôn cả phần đất của vợ liệt sĩ. Vụ việc kéo dài đẩy vợ một liệt sĩ lâm vào tình cảnh ngày càng khốn khó nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

Tóm tắt vụ việc

Phần đất có diện tích 69m2 thuộc thửa 283, tờ bản đồ số 1- Bộ địa chính thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, nay thuộc một phần thửa 137, tờ bản đồ số 10, Bộ địa chính phường An Lạc, quận Bình Tân (TL 2005), là của ông Nguyễn Tuấn Khanh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 2997/UB.GCN-QLĐT ngày 18/11/1997 do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp. Ngày 24/11/1997, ông Lê Tuấn Khanh ký Tờ hợp đồng xin chuyển nhượng QSDĐ phần đất trên cho bà Nguyễn Thị Minh Tâm, được Chủ tịch UBND thị trấn An Lạc xác nhận: Ông Nguyễn Tuấn Khanh hiện có một phần đất tại thị trấn An Lạc, đất thổ cư theo giấy CN.QSDĐ của UBND TP cấp, nay xin chuyển lại cho bà Nguyễn Thị Minh Tâm.


Văn bản của Văn phòng Chính phủ gửi UBND TP.Hồ Chí Minh


Khi mua phần đất này, bà Nguyễn Thị Minh Tâm dự định xây một căn nhà làm nơi thờ cúng 2 liệt sĩ và 1 bà Mẹ Việt Nam Anh hùng: Cụ Đỗ Tấn Thình (cha chồng), liệt sĩ chống Pháp, cụ Lê Thị Tiên (mẹ chồng) là Mẹ Việt Nam Anh hùng, ông Đỗ Hữu Liêm (chồng), hy sinh trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại Sài Gòn, đến nay vẫn chưa tìm kiếm được hài cốt, đồng thời cũng có nơi ở ổn định, không phải ở nhờ nhà con rể. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn nên nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Minh Tâm vẫn chưa xây dựng được căn nhà tại phần đất trên. Có thể nói rằng, nền đất trên là tài sản mà bà đã gom góp, tích lũy bằng tiền tuất liệt sĩ và cả cuộc đời lao động vất vả mới có được.

Thời gian gần đây, bà Tâm tới phần đất trên để chuẩn bị làm thủ tục xây dựng nhà ở thì thấy bà Nguyễn Thị Thu Thảo đã xây nhà trên phần đất của mình, theo Giấy phép xây dựng số 86/GPXD-UBND do UBND quận Bình Tân cấp ngày 11/1/2016. Hiện căn nhà mang số 130/23 Nguyễn Công Phép, khu phố 6, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo cho biết, bà nhận chuyển nhượng phần diện tích 80,40m2 của ông Lê Văn Tư (đại diện hộ ông Lê Văn Tậm), theo Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số CH 02335 do UBND quận Bình Tân cấp ngày 15/2/2011. Trong Giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho ông Lê Văn Tư có ghi phần đất được cấp diện tích 122,80m2 thuộc thửa 137, tờ bản đồ số 10 (TL2005) Bộ Địa chính phường An Lạc, quận Bình Tân. Như vậy, diện tích trong Giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho ông Tư, có 69m2 của bà Nguyễn Thị Minh Tâm.

Đùn đẩy

Ngay khi phát hiện vụ việc, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, đã gửi đơn kiến nghị, phản ánh, đơn tố cáo, đơn kêu cứu đến các cơ quan có thẩm quyền nhưng không được xem xét giải quyết. UBND phường An Lạc có mời bà Nguyễn Thị Minh Tâm và các đương sự có liên quan đến làm việc nhưng bà Nguyễn Thị Thu Thảo nhiều lần vắng mặt không lý do nên phường lại chuyển về quận. Quận Bình Tân có mời gia đình bà Tâm đến trụ sở, ghi nhận vụ việc và trả lời do vụ việc hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang thụ lý xem xét, giải quyết nên UBND quận Bình Tân sẽ phối hợp giải quyết theo đúng quy định nhưng Sở TNMT lại chuyển về quận Bình Tân để giải quyết theo thẩm quyền.


Văn bản của HĐND thành phố gửi Chủ tịch UBND quận Bình Tân 


Do quá bức xúc trước sự đùn đẩy, né tránh giải quyết vụ việc, mặc dù Thành ủy, UBND thành phố đã có nhiều văn bản gửi UBND quận Bình Tân, kiểm tra, rà soát, trả lời đơn của công dân nhưng vẫn không có hồi âm. Vì vậy, bà Nguyễn Thị Minh Tâm phải gửi đơn kêu cứu tới Thủ tướng Chính phủ. Ngày 6/7/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 7054/VPCP-V.I gửi UBND TP.Hồ Chí Minh, để chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết theo quy định nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín và vợ liệt sĩ, nay đã 80 tuổi phải mòn mỏi đợi chờ đến bao giờ. Mới đây, ngày 1/8/2018, Văn phòng HĐND thành phố có văn bản số 207/PCĐ-VP gửi Chủ tịch UBND quận Bình Tân xem xét, tổ chức tiếp và giải quyết theo quy định pháp luật đồng thời thông báo kết quả giải quyết sự việc cho Thường trực HĐND thành phố trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày vụ việc được giải quyết nhưng UBND quận Bình Tân vẫn im lặng.

Như vậy, nền đất chỉ có 69m2 mà vợ liệt sĩ dự định xây nhà thờ cúng 2 liệt sĩ và Mẹ VNAH đã bị cấp cho người khác nhưng không hiểu vì sao chính quyền không làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Ai phải chịu trách nhiệm về vụ việc này!?

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...