Trẻ em có thể dùng giấy xác nhận nhân thân khi đi máy bay?

2017-08-01 14:57:47 0 Bình luận
Bà Phạm Vân Anh (Gia Lai) hỏi: Theo quy định thì người từ đủ 14 tuổi trở lên mà không có CMND/hộ chiếu có thể dùng Giấy xác nhận nhân thân có xác nhận của công an phường/xã để thay thế khi đi tàu bay. Vậy trẻ dưới 14 tuổi bị mất giấy khai sinh có thể sử dụng giấy này không? Nếu không được thì có giấy tờ gì để thay thế?

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)


Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) về bảo đảm an ninh hàng không, mọi hành khách đi tàu bay phải xuất trình giấy tờ đi tàu bay – travel documents, để nhân viên hàng không đối khớp giữa hành khách với giấy tờ của họ.

ICAO cũng yêu cầu các Quốc gia thành viên của ICAO phải quy định trong Chương trình An ninh hàng không quốc gia các loại giấy tờ được sử dụng làm giấy tờ đi tàu bay.

Thực hiện quy định này, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 1/2/2016, trong đó các loại giấy tờ đi tàu bay được quy định chi tiết tại Phụ lục XIII của Thông tư.

Theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT, hành khách dưới 14 tuổi - khi làm thủ tục hàng không đi các chuyến bay nội địa - phải xuất trình một trong các loại giấy tờ đi tàu bay như sau:

- Hộ chiếu;

- Giấy khai sinh (trường hợp dưới 1 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh).

Yêu cầu đối với các giấy tờ trên: hộ chiếu là bản chính và còn giá trị sử dụng; giấy khai sinh, giấy chứng sinh phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật.

Do vậy đối với câu hỏi của bà Phạm Vân Anh, hành khách dưới 14 tuổi mà mất giấy khai sinh (bản chính) có thể dùng các bản sao có chứng thực của giấy khai sinh hoặc hộ chiếu đang còn giá trị sử dụng.

Giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận tại Phụ lục XIII của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT chỉ có giá trị xác nhận nhân thân cho các hành khách từ 14 tuổi trở lên khi họ chưa được cấp, bị mất hay vì lý do khác mà không có Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân vào thời điểm làm thủ tục đi tàu bay.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...