Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh thành bão

2018-12-30 11:24:52 0 Bình luận
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 1 giờ ngày 30/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Palawan (Philippines) khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)


Dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào Biển Đông trong sáng 30/12. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông đến 1 giờ ngày 31/12, (gió mạnh cấp 6 trở lên) toàn bộ khu vực Bắc và giữa Biển Đông (phía Bắc vĩ tuyến 9,0 độ Vĩ Bắc) .

Đến 1 giờ ngày 1/1/2019, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão ở khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 160km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Đến 1 giờ ngày 2/1/2019, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Vị trí tâm bão ở khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 460km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh và có khả năng kéo dài 4-5 ngày tới.

Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh với áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão nên gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Về diễn biến lũ, trên sông Vệ (Quảng Ngãi), các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa đã đạt đỉnh và đang xuống, sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) và sông Cái Phan Rang (Ninh Thuận) đang lên. Đỉnh lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ 4,29m (1 giờ ngày 30/12), dưới báo động 3 là 0,21m; sông Kôn (Bình Định) tại Thạch Hòa 7,01m (1 giờ ngày 30/12), ở mức báo động báo động 2; sông Kỳ Lộ (Phú Yên) tại Hà Bằng 9,05m (19 giờ ngày 29/12), dưới báo động 3 là 0,45m; sông Cái Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa 5,21m (21 giờ ngày 29/12), dưới báo động 3 là 0,29m.

Mực nước lúc 4 giờ ngày 30/12, trên các sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc 4,2m, trên báo động 1 là 0,7m; sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ 4,16m, dưới báo động 3 là 0,34m; sông Kôn (Bình Định) tại Thạch Hòa 6,97m, dưới báo động 2 là 0,03m; sông Kỳ Lộ (Phú Yên) tại Hà Bằng 8,79m (lúc 1 giờ ngày 30/12), trên báo động 2 là 0,29m; sông Cái Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa 5,18m (lúc 1 giờ ngày 30/12), dưới báo động 3 là 0,32m; Các sông ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam dao động ở dưới mức báo động 1.

Dự báo, mực nước lúc 4 giờ ngày 31/12, lũ trên sông Vệ và các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa tiếp tục xuống, sông Trà Khúc và sông Cái Phan Rang tiếp tục lên. Trưa và chiều 30/12, mực nước trên các sông Trà Khúc tại Trà Khúc 4,3m, dưới báo động 2 là 0,7m; sông Vệ tại Sông Vệ 3,5m, ở mức báo động 2; sông Kôn tại Thạch Hòa 6,8m, dưới báo động 2 là 0,2m; sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng 8,0m, dưới báo động 2 là 0,5m; sông Cái Ninh Hòa tại Ninh Hòa 4,7m, dưới báo động 2 là 0,1m; sông Cái Phan Rang tại Phan Rang 3,5m, ở mức báo động 2. Các sông ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam dao động ở dưới mức báo động 1.

Cảnh báo, trong những ngày tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận vẫn duy trì và có khả năng lên lại. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị tại tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...