Cả nước có 96 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

2019-05-01 16:48:28 0 Bình luận
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019, bình quân số người chết vì tai nạn giao thông là 19,2 người/ngày.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: TTXVN)


Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ (27/4-1/5), cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 96 người, bị thương 96 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 135 vụ, làm chết 94 người, bị thương 96 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người. Đường thủy nội địa và hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ này, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

“So sánh với 4 ngày kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2018, bình quân số người chết trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019 là 19,2 người/ngày, giảm nhẹ so với bình quân số người chết/ngày kỳ nghỉ lễ năm 2018 là 19,75 người chết/ngày,” ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết.

Chỉ tính riêng ngày hôm nay (ngày 1/5), cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 17 người (đều là tai nạn giao thông đường bộ).

Theo ông Hùng, trong 5 ngày nghỉ lễ (27/4-1/5), lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ cả nước xử lý 11.968 trường hợp vi phạm, phạt tiền 15,2 tỷ đồng; tạm giữ 138 ôtô, 2.288 môtô và 2.274 giấy tờ các loại. Riêng ngày 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ cả nước xử lý 2.512 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2,5 tỷ đồng; tạm giữ 27 ôtô, 442 môtô và 423 giấy tờ các loại.

Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy, trong 5 ngày nghỉ lễ (27/4-1/5), nhu cầu vận tải và mật độ phương tiện tăng rất cao, tăng nguy cơ ùn tắc giao thông. Đặc biệt, trong ngày đầu và cuối đợt nghỉ lễ tại một số tuyến quốc lộ, cao tốc, tuyến đường vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...