Công văn Phúc đáp của Ban CHQS thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

2019-10-23 09:33:44 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 22/10/2019, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được văn bản số: 1217/BCH-CT ngày 18/10/2019 do Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ký.

Văn bản số: 1217/BCH-CT ngày 18/10/2019 của Ban CHQS thị xã Từ Sơn


Văn bản số: 1217/BCH-CT có nội dung như sau: “Ngày 11 tháng 10 năm 2019 , Ban chỉ huy quân sự thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nhận được Công văn số 10/TTQP ngày 11/10/2019 của Thanh tra Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh về việc trả lời đề nghị công dân. Theo đó, yêu cầu xem xét, giải quyết trả lời Công văn số 194/2019/CV-ĐTHN ngày 13/9/2019 của Tạp chí điện tử Hòa nhập về việc chuyển đơn thư bạn đọc: Đề nghị Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh xem xét giải quyết đơn (kèm theo hồ sơ) của ông Nguyễn Danh Chúc, sinh năm 1943; nguyên quán: khu phố Thượng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Qua rà soát, Ban CHQS thị xã Từ Sơn xin được phúc đáp một số nội dung như sau:

1. Đến thời điểm hiện nay (ngày 18/10/2019), Ban CHQS thị xã Từ Sơn chưa nhận được hồ sơ đề nghị xét xác nhận thương binh, hưởng chính sách như thương binh nào có tên Nguyễn Danh Chúc từ Hội đồng xác nhận người có công phường Đình Bảng. Vì vậy, Ban CHQS thị xã chưa có cơ sở để xét duyệt.

2. Qua gặp gỡ công dân Nguyễn Danh Chúc; làm việc với Hội đồng xác nhận người có công phường Đình Bảng và nghiên cứu hồ sơ (Đang lưu trữ tại Hội đồng xác nhận người có công phường Đình Bảng) cho thấy:

2.1. Ngày 25 tháng 02 năm 2018 ông Nguyễn Danh Chúc có đơn đề nghị về việc giám định thương tật và giải quyết chế độ chính sách thương tật (có hồ sơ kèm theo).

2.2. Hội đồng xác nhận người có công phường Đình Bảng đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định. Cụ thể:

- Hội đồng xác nhận người có công phường đã đề nghị Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi phường cho ý kiến về việc xác nhận thương binh. Niêm yết công khai danh sách tại khu phố nơi cư trú của ông Nguyễn Danh Chúc. 

- Kết quả, Hội Cựu chiến binh phường không nhất trí đề nghị xác nhận thương binh và hưởng chế độ thương binh đối với ông Nguyễn Danh Chúc. Lý do: chưa đủ giấy tờ chứng minh ông Nguyễn Danh Chúc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương (có biên bản photo kèm theo).


Biên bản họp Hội CCB phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh 


2.3. Ngày 24/01/2019, Hội đồng xác nhận người có công phường Đình Bảng tổ chức họp xét đề nghị xác nhận thương binh đối với ông Nguyễn Danh Chúc, hội nghị đã kết luận: Hồ sơ của ông Nguyễn Danh Chúc chưa đủ điều kiện đề nghị lên cấp trên xem xét, giải quyết. Lý do: chưa có giấy tờ chứng minh ông Nguyễn Danh Chúc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương (có biên bản photo kèm theo).


Biên bản Họp Hội đồng xác nhận người có công của phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh 


2.4. Hội đồng xác nhận người có công phường Đình Bảng đã có thông báo kết quả xem xét , giải quyết đề nghị giám định thương tật đến ông Nguyễn Danh Chúc. Đồng thời đã đề nghị ông Nguyễn Danh Chúc đến nhận lại hồ sơ để ông hoàn thiện giấy tờ theo quy định. Song đến thời điểm này Ông Chúc chưa lên nhận lại hồ sơ của mình để bổ sung các giấy tờ cần thiết.

Vậy, Ban CHQS thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trả lời để quý cơ quan biết và trả lời bạn đọc.”.

Tạp chí điện tử Hòa nhập cảm ơn Lãnh đạo Ban CHQS thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời đồng hành cùng Tạp chí thụ lý hồ sơ, thông báo sớm để Tạp chí có điều kiện trả lời bạn đọc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...