Thảm án ở Tiền Giang: Người cha đau đớn trong nỗi đau mất đi con gái

2018-08-14 09:37:16 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngồi thu mình trước góc cổng nhà vợ cũ, anh Phan Minh Bằng (28 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) gần như kiệt sức trước nỗi đau mất đi vĩnh viễn đứa con gái bé nhỏ.

Anh thất thần lặng nhìn về hướng cổng nhà xảy ra vụ án, nơi mà chị Đinh Thị Ngọc Hân (vợ cũ) và bé Phan Ngọc Anh (5 tuổi) con ruột anh Bằng và chị Ngân đã ra đi. Thứ mà hiện giờ hiện lên trong suy nghĩ của chính anh có lẽ là những lời trách ngây thơ “sao cha bỏ con” của đứa con gái khi anh đưa cháu sang nhà chị Ngân làm thủ tục nhập học vào chiều hôm qua.


Người cha thất thần lặng nhìn về hướng ngôi nhà nơi xảy ra vụ án


“Chiều hôm qua tôi có đưa cháu về nhà Ngân để sáng nay làm thủ tục nhập học cho cháu. Cháu còn bảo con chỉ muốn ở với cha Bằng, sao cha bỏ con hoài vậy.” Tôi chỉ nghĩ hiện giờ mình cố gắng làm ăn, kiếm tiền chu cấp cho cháu đi học. Nhưng nay…” anh Bằng chia sẻ.

Ngày xưa do giữa anh Bằng và chị Ngân (Sn 1994) xảy ra mâu thuẫn chuyện tình cảm cá nhân. Nên năm 2015, cả hai đã chính thức ly hôn, tại tòa án cháu bé Phan Ngọc Anh (5 tuổi) được tòa tuyên về ở với chị Ngân, anh bằng sẽ đón con về nhà nội chơi nửa tháng một lần.

Anh bằng kể trong đau đớn, “Hồi sáng nay tôi nghe người ta báo tin, tôi chạy ngay vào đây nhưng không vào được bên trong, chưa kịp nhìn mặt con. Cháu nó thông minh lắm, thích hát nữa, hôm qua trên đường đưa cháu về nội chơi, hai cha con còn vừa đi vừa hát bài 'con cò bé bé' nữa.”

Trong những lần đón con trước, anh Bằng không nhận thấy điều gì bất thường từ Khoa - nghi can thực hiện vụ việc. Có lúc anh còn hỏi cháu "ba dượng có thương con không, có đánh đập gì con không?" Con gái bảo là Khoa đối xử bình thường không la mắng gì cháu.

Sau khi anh ly hôn, anh Bằng ít khi nói chuyện, chia sẻ với chị Ngân nên không biết nguyên nhân từ đâu mà Khoa ra tay thảm sát 3 mạng người.

Toàn bộ hiện trường vụ án được lục lượng chức năng phong tỏa, nên anh chỉ có thể lặng im ngồi nhìn từ bên ngoài. Hiện giờ có lẽ điều mong muốn lớn nhất của người cha là được vào bên trong nhìn mặt đứa con gái ngây thơ 5 tuổi ngày nào.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...