Hà Nội
Thứ 4, 14/01/2026
Nhiều mây
24°C

Hoà nhập

HOANHAP.VN - Xác định mục tiêu: Chăm sóc, giúp đỡ Người khuyết tật (NKT), Trẻ mồ côi (TMC) trên địa bàn ổn định cuộc sống, vượt qua mặc cảm bản thân, có thêm nghị lực, từng bước hòa nhập cộng đồng. Nhiều năm qua, Hội Bảo trợ NKT và TMC tỉnh Quảng Ninh tích cực hưởng ứng cuộc phát động: “Nối vòng tay nhân ái vì Người khuyết tật và Trẻ mồ côi”, đã có nhiều hoạt động thết thực, thông qua những việc làm cụ thể, góp phần không nhỏ cùng với Cấp ủy, Chính quyền địa phương chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho NKT và TMC trên địa bàn ngày một tốt hơn.
18/11/2019
Tháng 11 năm nay là một thời điểm đặc biệt với sinh viên Phan Tích Thiện của ngành Xã hội học, Trường Đại học Văn Hiến TPHCM...
Trải qua nhiều đợt hóa trị để điều trị căn bệnh ung thư đại tràng, nhưng chàng trai trẻ Nguyễn Công Nội vẫn đầy lạc quan, nhiệt huyết vì ở quê nhà, nhiều học trò nhỏ đang cần thầy giáo trẻ.
HOANHAP.VN - Đó là nguyện vọng của anh Phạm Đức Chinh - chàng trai khuyết tật (sinh năm 1993) quê Thái Bình, hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Nhìn những hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, xiêu vẹo trên chiếc xe lăn, ít ai nghĩ đây lại là một người mạnh mẽ và có nghị lực sống đáng nể phục...
Hai chân bị bại liệt nên bà Trần Thị Hoa phải di chuyển bằng đôi tay. Không muốn trở thành gánh nặng cho người thân, bà học nghề làm bánh đa để mưu sinh. Ngót 40 năm trôi qua, hàng nghìn chiếc bánh đa đã ra lò từ đôi tay khéo léo của người phụ nữ tật nguyền.
Hiện Thu có một công việc ổn định, cô sống vui vẻ và tích cực bán hàng online. Với Thu, mỗi ngày trôi qua đều là những khoảnh khắc tuyệt vời. Thu luôn tự nhủ bản thân, nếu luôn nỗ lực không ngừng, cô sẽ cười cho tới khi không thể cố gắng được nữa…
Bố và em của bà Thiều Thị Oanh (tỉnh Hà Tĩnh) bị tàn tật, được hưởng trợ cấp hàng tháng 210.000 đồng/người. Gia đình bà thuộc hộ nghèo. Bà Oanh hỏi, mẹ của bà có được hưởng chế độ người nuôi dưỡng không?
11/12/2015
Bà Đặng Thị Thu Hà (tỉnh Gia Lai) hưởng lương hưu từ tháng 3/2015. Tháng 11/2015, bà được bố mẹ bảo lãnh định cư tại Mỹ. Bà Hà hỏi, bà có thể ủy quyền cho con ở Việt Nam lĩnh lương hưu được không hay phải thực hiện lĩnh một lần theo Luật BHXH 2014?
11/12/2015
* Tôi đóng BHXH được hơn 6 tháng và đang mang thai. Xin hỏi thời gian nghỉ đi khám thai của lao động nữ được quy định như thế nào?
10/12/2015
Năm 2011, bà Đặng Thị Hương (tỉnh Bắc Ninh) và 5 người khác được UBND phường ký hợp đồng lao động với mức tiền lương theo hệ số bằng cấp của từng người để tham gia BHXH, BHYT, nhưng không được tăng lương theo quy định.
09/12/2015
Nhiều bạn đọc quan tâm và muốn biết quy trình bầu Bộ Chính trị như thế nào. Dưới đây là câu trả lời về quy trình bầu Bộ Chính trị được đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
03/12/2015
Có lẽ các chuyên ngành y khoa ngành tâm thần và pháp y luôn “hẻo” bác sĩ nhất bởi không phải ai cũng đủ can đảm và kiên trì để theo ngành này.
02/12/2015
Con trai của bà Đặng Thị Quý Ngọc sinh năm 2011 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, hộ khẩu thường trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nên được cấp thẻ BHYT theo nơi khám, chữa bệnh ban đầu tại xã Tiến Thủy.
29/11/2015
Trước những băn khoăn của dư luận về việc sửa đổi Luật Dược thì giá thuốc có gì thay đổi, PV đã có cuộc phỏng vấn với ông Đỗ Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế về vấn đề này.
26/11/2015
Nghị định 115/2015 vừa được Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc.
22/11/2015
Theo Tiến sĩ Trần Tuấn, giá dịch vụ y tế tăng lần này chưa chắc chất lượng dịch vụ y tế sẽ tăng nhất là trong giai đoạn nền y tế đang quá độ từ bao cấp sang cơ chế thị trường.
20/11/2015
Hôm nay (20/11), dự thảo Luật Dược (sửa đổi) sẽ được đưa ra Quốc hội lấy ý kiến. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trình bày Tờ trình về dự án Luật này tại Quốc hội ngày 19/11.
20/11/2015
Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như (Ninh Thuận), mẹ của bà được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, tuy nhiên theo trả lời của BHXH tỉnh Ninh Thuận, do chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện nên mẹ bà chưa được hưởng chế độ hưu. Bà Như hỏi, bao giờ mẹ bà mới được hưởng lương hưu?
17/11/2015
Trong hai ngày 7-8/2/2015, tại Hà Nội, Viện Khoa học giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với UNICEF tổ chức Hội thảo "Đối thoại về chính sách giáo dục hòa nhập có sự tham gia của trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật" với sự tham gia của đại diện ngành giáo dục, Bộ Lao động, Thương binh-Xã hội và các tổ chức liên quan đến người khuyết tật.
17/11/2015
Ngày 13.11, tại trụ sở Cty TNHH Yupoong Việt Nam, KCN Lotecco, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, đoàn liên ngành gồm LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Công đoàn các KCN, Ban quản lý các KCN đã có buổi đối thoại trực tiếp với gần 2.000 công nhân bị mất việc.
14/11/2015
Trao đổi với phóng viên, Ths Trần Trung Hiếu cho rằng, nếu có hiện tượng mang tính phổ biến là học sinh “dốt” Sử thì đó là lỗi của người lớn, của ngành giáo dục…
14/11/2015
Ông Vũ Ngọc Đạm, Trưởng phòng phát triển nhà (Sở Xây dựng Hà Nội) trả lời những vấn đề nóng nhất về nhà ở xã hội được nhiều người quan tâm thời điểm này.
13/11/2015
Ông Dương Toán (tỉnh Bình Định) có thời gian tham gia quân ngũ. Ngày 1/5/1991, ông đủ 60 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm công tác nên được giải quyết chế độ mất sức lao động ấn định có thời hạn mà không phải giám định.
12/11/2015
Chị Ngọc Lan ở Hà Nam hỏi: Được biết nhà nước ta đã có chính sách cứu trợ xã hội để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Đề nghị luật gia tư vẫn cho tôi được biết theo quy định của pháp luật thì những trường hợp nào được hưởng chính sách xã hội và chế độ đối với từng trường hợp cụ thể?.
11/11/2015
Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội vừa được Chính phủ ban hành, trong đó quy định điều kiện vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.
04/11/2015
Cổng TTĐT Chính phủ nhận được phản ánh của bà Đỗ Thị Thu Huyền về một số bất cập khi làm thủ tục cấp thẻ đi xe buýt miễn phí dành cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội.
23/10/2015
Dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch 20/2008/TTLT-BXD-BNV có điều chỉnh lại số lượng các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng theo hướng phù hợp với điều kiện và yêu cầu quản lý Nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương, bảo đảm tinh gọn, giảm số lượng đầu mối phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ.
23/10/2015
Ông Võ Ngọc Linh (linhngocl978l@ ...) hỏi: Theo quy định, công dân trong độ tuổi nào thì được gọi nhập ngũ? Các đối tượng nào được hoãn hoặc miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự?
23/10/2015
Ông Trương Mạnh Huân (Hà Nội) năm nay 31 tuổi, là con thương bệnh binh, đang công tác tại lực lượng vũ trang và được đơn vị đồng ý cho đi học tại trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội (hệ tại chức), song phải tự đóng học phí.
23/10/2015
Theo ý kiến của cử tri tỉnh Tiền Giang, hiện nay người dân vay vốn ngân hàng để sản xuất nông nghiệp với số tiền từ 50 triệu đồng trở lên phải thế chấp bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có công chứng, nhưng thủ tục công chứng còn rườm rà, nhiều thủ tục gây khó khăn cho người dân.
23/10/2015
Theo phản ánh của ông Đoàn Quang Phong (Quảng Nam), vợ ông làm việc tại TP Hồ Chí Minh, đóng BHXH được 3 năm, nay về quê sinh con và đang thời gian nghỉ thai sản. Ông Phong đã làm hồ sơ đề nghị lĩnh tiền trợ cấp thai sản và nộp cơ quan BHXH, nhưng được yêu cầu người đóng bảo hiểm phải trực tiếp đến nhận.
13/10/2015
Ông Trần Văn Minh làm việc tại Công ty CP Fafim TP. Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng không xác định thời hạn. Nay bộ phận ông làm việc ngừng hoạt động, Công ty không bố trí công việc cho ông và thỏa thuận để ông hưởng 70% mức lương chính, không chấm dứt hợp đồng lao động.
13/10/2015
Trong thời gian qua, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã đạt được những kết quả nhất định. Năm 2014, cả nước có 106 ngàn người đi làm việc ở nước ngoài, vượt 22,8% so với kế hoạch được giao và 6 tháng đầu năm 2015, đã đưa được trên 56 ngàn người, bằng 102% so với cùng kỳ 2014 và đạt 59% so với kế hoạch năm.
10/10/2015
Việc ra đời của Luật bảo hiểm y tế đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho cộng đồng. Luật có quy định và hướng dẫn về việc cấp Thẻ bảo hiểm y tế và sử dụng các dịch vụ chi trả được bằng Bảo hiểm y tế cho người dân. Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ người khuyết tật sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện đi khám bệnh tại các cơ sở y tế không cao, khoảng 70%; hoặc đối tượng không thực hài lòng với chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm.
10/10/2015
E - MAGAGINE
Về đầu trang
Thông báo...