Hà Nội
Thứ 7, 18/04/2026
Nhiều mây
24°C

Hòa nhập

Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động năm 2026 đã đề ra, sáng ngày 16/4/2026, Hội người mù (HNM) thành phố Huế tổ chức Hội nghị tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ đến thăm trường thương binh hỏng mắt; 57 năm ngày thành lập HNM Việt Nam và 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4).
17/04/2026
Thực hiện chương trình hoạt động của BCH Hội người mù (HNM) thành phố Huế đã đề ra trong năm 2026, sáng ngày 24/3/2026, HNM thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày công tác xã hội Việt Nam ( 25/3/2016-25/3/2026).
Ngày 3/3, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.
Ông Hoàng Minh Sơn - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 27/2/2026
Với các workshop trải nghiệm hoàn toàn miễn phí, quán cafe flow-ee (Số 7 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nơi có các nhân viên là người điếc, đang mở ra những lớp học ngôn ngữ ký hiệu ý nghĩa, biến sự im lặng thành ngôn ngữ của sự thấu hiểu và hòa nhập.
Hưởng ứng Ngày Người khuyết tật Việt Nam 3/12, ngày 08/12/2025, tại trường Mầm non Phú Minh đã diễn ra buổi tập huấn Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật năm học 2025 - 2026” do Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tây Tựu tổ chức.
Ngày 24/09/2025, HNM (Hội người mù) thành phố Huế tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V và hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua vì người nghèo nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.
Trung tâm mà tôi muốn kể dưới đây là Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (gọi tắt là Trung tâm Võ Hồng Sơn) - Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập được hình thành từ sự giúp đỡ ban đầu của gia đình cố nhà báo Võ Hồng Sơn, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), trong đó, mẹ ruột nhà báo Võ Hồng Sơn hiến tặng hơn 4.500m2 đất để xây dựng trung tâm.
20/11/2020
Bị khuyết tật do di chứng sốt bại liệt, nhưng anh Triệu Hồng Hồ Em đã nỗ lực học hỏi, dùng những cành tre khô cứng chế tác thành những sản phẩm handmade trang trí vô cùng sắc sảo, đẹp mắt.
16/11/2020
Khi nhận được lời tỏ tình từ một anh chàng điển trai, hiền lành, vì mặc cảm, chị Kim Dung đã tìm cách ‘chạy trốn’.
05/11/2020
Ngày 23/09/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông (sau đây gọi tắt là TT 26).
04/11/2020
Từ khi thành lập, Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm an toàn Việt Nam (chuyên sản xuất mũ bảo hiểm tại KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã có chủ trương tuyển người khuyết tật vào làm việc. Công việc ổn định đã giúp thay đổi cuộc đời của nhiều người khuyết tật.
28/10/2020
Ngày 23/10 tại Ninh Bình, Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam phối hợp với Quỹ an sinh xã hội Việt Nam, các Bộ, ngành đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình trợ giúp Người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 (Đề án 1019) và triển khai giai đoạn 2020-2030.
24/10/2020
Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có 671.659 trẻ em khuyết tật từ 2-17 tuổi. Trong đó, trẻ em khuyết tật từ 6-14 tuổi chiếm tỷ lệ 59%, trẻ em khuyết tật từ 0-5 tuổi (25%), trẻ khuyết tật từ 15-16 tuổi chiếm 17%.
23/10/2020
Từng bị bỏ lại trong nhà xác và từng nhiều lần nghĩ đến cái chết để mong được giải thoát nhưng Trần Thị Trà My đã quyết tâm tự đứng lên trên chiếc giá đỡ 4 chân để trở thành nhà văn. Không những thế, cô gái này đã đến nhiều nơi, truyền cảm hứng cho giới trẻ, người lầm lỡ nhận thức được ý nghĩa của cuộc sống.
23/10/2020
Hơn 10 năm nay, lớp học dành cho trẻ em khuyết tật, tự kỷ của thầy Lê Hoàng Mai đã giúp cho nhiều trẻ em khuyết tật, chậm khả năng vận động có thể tự đi lại, sinh hoạt như người bình thường.
18/10/2020
Là một người khuyết tật, nhưng anh Lương Phi (sinh năm 1991, ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) không cam chịu số phận, quyết tâm vượt qua khó khăn, trở thành người truyền cảm hứng, nghị lực cho những mảnh đời không may mắn khác.
18/10/2020
Dù là người khiếm thị bẩm sinh, 25 năm chưa từng nhìn rõ, cô gái trẻ Nông Thị Dung vượt qua nghịch cảnh, trở thành người truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.
18/10/2020
Hiện tỉnh Bến Tre có trên 3 vạn người khuyết tật (NKT), chiếm trên 2,32% so với dân số toàn tỉnh. Hằng năm, trên 2 vạn NKT được cấp thẻ bảo hiểm y tế và trợ cấp thường xuyên hàng tháng tại cộng đồng.
10/10/2020
Cây kim, sợi chỉ và những lớp vải nhiều màu sắc có thể tạo việc làm cho những người điếc. Sản phẩm của những thợ may đặc biệt ấy đã gây ấn tượng mạnh với thị trường Việt và bạn bè quốc tế suốt 7 năm qua.
04/10/2020
Trung tâm Phúc Tuệ ra đời từ năm 2001, là Hội viên của Hiệp hội Sản xuất, kinh doanh của người tàn tật Việt Nam (nay là Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam) từ tháng 1/2008. Trung tâm là nơi giáo dục, chăm sóc và phục hồi chức năng cho các em bị chậm phát triển trí tuệ.
03/10/2020
Đôi bạn Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu 10 năm cõng bạn tới trường được tỉnh Thanh Hóa vinh danh là điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.
03/10/2020
Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.
01/10/2020
Sáng 27/9 , The Eyes Project - dự án bước ra từ chương trình Thanh niên hòa bình và phát triển bền vững với sự bảo trợ của đại sứ quán Hoa Kì tại Việt Nam đã chính thức được ra mắt trong không gian Espace số 1 Đinh Lễ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
28/09/2020
Căn nhà nhỏ ở trong hẻm từng có nhiều tiếng cười nói ở trên đường Trần Quốc Toản (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) yên tĩnh hơn vì chỉ còn bà Lê Thị Đài Trang (53 tuổi) và con gái là Lê Hồng Phương Hạ (24 tuổi) sinh sống.
27/09/2020
Mới đây, JTI Việt Nam đã hợp tác với tổ chức phi chính phủ Habitat for Humanity Việt Nam và Hội người khuyết tật Hà Nội chính thức khởi động dự án Ứng phó với dịch Covid-19 dành cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại thủ đô Hà Nội bằng việc cung cấp 700 gói nhu yếu phẩm và hỗ trợ chi phí thuê nhà cho 20 hộ gia đình người khuyết tật tại khắp 6 quận của thủ đô Hà Nội.
26/09/2020
6 tháng đầu năm 2020, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi (NKT&TMC) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động giúp 19.650 lượt NKT và 2.250 lượt TMC với tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền là 8,9 tỷ đồng.
24/09/2020
Tiếp nối kết quả từ khóa học đầu tiên, sáng 13/9, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp hội người mù TP. Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng lớp kĩ thuật xoa bóp bàn chân khóa 2 cho những người khiếm thị.
14/09/2020
Trở về sau chiến tranh, mang trên mình nhiều thương tật, trong đó đôi mắt bị mù vĩnh viễn nhưng ông Đặng Văn Thi vẫn luôn lạc quan, yêu đời và miệt mài với công tác xã hội bằng tất cả tấm lòng, nghị lực của anh Bộ đội Cụ Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”
12/09/2020
Thực hiện kế hoạch triển khai công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, năm 2020, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng) tạo điều kiện cho nạn nhân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng bền vững.
11/09/2020
Ngày 24 - 28/08/2020, ACDC phối hợp với ChildFund Việt Nam đã tổ chức hai lớp tập huấn về giáo dục hòa nhập khuyết tật và xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho nhóm giáo viên nòng cốt tại huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng và huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.
10/09/2020
Nhìn những nét chữ nắn nót như “rồng bay phượng múa” trên trang vở, chẳng ai nghĩ nó được một người thầy tật nguyền viết nên bằng... miệng. Anh là Phùng Văn Trường, thầy giáo ngồi xe lăn miệt mài luyện chữ đẹp và dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo trong suốt 10 năm nay.
07/09/2020
Người ta thường nói "Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay", tuy nhiên, đối với chị Trần Việt Anh, Chủ tịch Hội Người mù huyện Phú Xuyên (Hà Nội), không còn thị lực không đồng nghĩa với việc mọi cánh cửa của tương lai sẽ khép lại.
28/08/2020
Những đối tượng yếu thế trong xã hội như: nạn nhân bị bạo lực, xâm hại, người lang thang xin ăn, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa… đều là đối tượng cần được trợ giúp khẩn cấp của xã hội. Để giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội cần phát triển những những người làm công tác xã hội (CTXH) vì đây là lực lượng tích cực, tham gia trợ giúp họ vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
27/08/2020
Gương mặt hỏng một bên, bị méo mó, mất một bên tai và gần như hỏng hẳn một bên mắt nhưng Hà Bích Hảo luôn cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày, lan tỏa năng lượng tích cực đến người đồng cảnh ngộ.
26/08/2020
Trăn trở khi thấy các em câm, tự kỷ, bại não... không thể đến trường, cô Phạm Thị Kim Tuyến tập họp 6 đồng nghiệp về hưu mở lớp học.
02/08/2020
Trong chương trình dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9, Thành cổ Quảng Trị… Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam cùng Tạp chí Hướng nghiệp & Hòa nhập đã tới thăm văn phòng đại diện khu vực Trung Bộ thuộc thị xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) để chuẩn bị lễ ra mắt văn phòng.
22/07/2020
E - MAGAGINE
Về đầu trang
Thông báo...