Hà Nội
Thứ 7, 06/06/2026
Nhiều mây
24°C

Chính sách

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” trong giai đoạn 2026–2030 đang được đặt ra như một dấu mốc chiến lược mới của Việt Nam. Tuy nhiên, phía sau tham vọng đó, bài toán lớn nhất không chỉ nằm ở vốn, công nghệ hay thị trường, mà nằm ở chính năng lực cải cách thể chế và hiệu quả thực thi chính sách.
07/05/2026
Tại nghị trường Quốc hội, đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến đã thẳng thắn nêu vấn đề khiến nhiều cử tri trăn trở suốt thời gian qua: hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vẫn chưa thể đi vào hoạt động sau gần một thập kỷ triển khai.
Vừa qua, UBND xã Lương Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11, rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp HĐND cuối năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn chuyển tiếp bước sang năm 2026. Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã, chủ trì hội nghị.
Hơn một tuần qua, sau đợt mưa lũ lịch sử, các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vẫn oằn mình nỗ lực vượt qua những tổn thất nặng nề do thiên tai.
“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” — lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu còn vang vọng trong từng mạch máu của hệ thống chính trị nước ta.
Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Người được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật được ký báo cáo kiểm toán phải là thành viên ban giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán.
02/10/2020
Ông Nguyễn Trọng Nhân (Đà Nẵng) được xác định là trường hợp F2, nhận quyết định cách ly tại nhà trong 14 ngày. Sau 14 ngày cách ly, ông được cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng chống dịch Covid-19.
02/10/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực y tế.
01/10/2020
Người lao động được đăng ký phụ thuộc cho những người sau để giảm thuế thu nhập cá nhân
30/09/2020
Công ty mới đi vào hoạt động, trong đó có cả lao động là người khuyết tật. Xin hỏi quy định về khám sức khỏe cho lao động khuyết tật thế nào?
30/09/2020
Các quy định mới sẽ lược bỏ, sửa đổi những nội dung khó áp dụng trong thực tiễn để có thể tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp khó khăn do COVID-19.
29/09/2020
Các địa phương cần công khai minh bạch số lượng người đi cũng như tăng cường bảo vệ người lao động khi làm việc ở nước ngoài.
29/09/2020
Công ty của ông Phương Tuyền (Hà Nội) nợ tiền BHXH từ tháng 1/2020 đến nay. Công ty có 1 trường hợp nghỉ thai sản đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Ông Tuyền căn cứ quy định tại Khoản 72 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH và làm công văn gửi cơ quan BHXH đề nghị đóng tiền cho nhân viên này để giải quyết chế độ thai sản.
27/09/2020
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.
26/09/2020
Năm 2009, ông Nguyễn Văn Phấn (Hà Nội) trúng tuyển ngạch chuyên viên, công tác tại 1 phòng thuộc UBND huyện. Năm 2010, ông được cử đi học lớp đào tạo tiền công vụ do Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức, được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình.
23/09/2020
Ông Ngô Đình Quang (trưởng phòng quản lý sát hạch và cấp phép lái xe Sở GTVT TP.HCM) cho biết việc đào tạo và cấp giấy phép lái xe với người khuyết tật tùy vào trường hợp, mức độ khuyết tật, loại xe điều khiển.
23/09/2020
Bạn Trần Quỳnh Phương tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội hỏi về quy định việc thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân được thực hiện trong những trường hợp như thế nào?
22/09/2020
Người về hưu sẽ được BHYT thanh toán các chi phí khám, chữa bệnh BHYT kể từ thời điểm hưởng lương hưu.
22/09/2020
Bà Chu Ngọc Hạnh (Hà Nội) được biết nhổ răng được BHYT chi trả 80% chi phí khi khám đúng tuyến. Tuy nhiên, khi thanh toán viện phí, bà chỉ được BHYT chi trả 537.190 đồng trên tổng hoá đơn 5.146.774 đồng. Bà Hạnh hỏi, BHYT tính số tiền chi trả như thế nào? Có mức tối đa không?
22/09/2020
Công ty của bà Huỳnh Huệ (TPHCM) chuẩn bị giải thể, hiện Công ty có trường hợp người lao động nữ đã đóng đủ 20 năm BHXH, nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu và không muốn đi làm tiếp nữa. Vậy, người lao động này chỉ cần chờ đến tuổi để hưởng lương hưu hay phải tham gia tiếp BHXH tự nguyện đến khi đủ tuổi hưu?
22/09/2020
Năm học 2019-2020, Hà Nội có trên 1,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt 96,07%. Để đạt được mục tiêu hướng đến năm 2025 có 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế, thành phố đã có những chỉ đạo quyết liệt trong lĩnh vực này.
20/09/2020
Bà Lê Thị Dy (Quảng Trị) có thẻ BHYT mã KC. Bà bị phình động mạch chủ bụng, được chỉ định đặt stent, chi phí 400-500 triệu đồng. Bà Dy đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, vậy bà có được BHYT trả chi phí không?
18/09/2020
Theo ý kiến của cử tri, hiện nay còn một số đối tượng người có công với cách mạng chưa được làm được chế độ vì hồ sơ, thủ tục rất phức tạp. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét về thủ tục, hồ sơ để những người có công với cách mạng được hưởng chế độ, chính sách. Ngoài ra nhanh chóng xử lý các hồ sơ người có công còn tồn đọng, có những hồ sơ từ trước 2013 cần nhanh chóng được giải quyết.
16/09/2020
Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế thì được hưởng chế độ ốm đau.
14/09/2020
Xung quanh thông tin sẽ bỏ một số chính sách "cho không" hộ nghèo trong chương trình, mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, ông Tô Đức - vụ trưởng, chánh văn phòng quốc gia về giảm nghèo (Bộ LĐ-TB&XH) - cho rằng sẽ có nhiều điểm đột phá.
13/09/2020
VKSND tối cao vừa có công văn số 4101/VKSTC-C2 gửi các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện kiểm sát quân sự Trung ương; VKSND cấp cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc góp ý dự thảo biểu mẫu và hướng dẫn biểu mẫu thống kê người chưa thành niên là bị hại trong các vụ án hình sự.
13/09/2020
Chị Trần Nguyễn Phương Mai (Yên Mô, Ninh Bình) bạn đọc hỏi: Tôi có em trai bị khuyết tật bẩm sinh, xin cho hỏi về quy định giáo dục đối với người khuyết tật?
09/09/2020
Vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Quân (Hà Nội) phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày (có quyết định cách ly). Ông Quân đã thông báo đến công ty và được yêu cầu ông phải làm đơn xin nghỉ phép hoặc nghỉ không hưởng lương để thực hiện việc cách ly này.
07/09/2020
Sở LĐTB&XH TP Đà Nẵng xác định do nhầm lẫn nên có khoảng 1.200 người trong diện nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng bị hệ thống dữ liệu chuyển năm sinh về năm 1905, tức 115 tuổi.
07/09/2020
Ông Hồ Xuân Nhi (Nghệ An) là em trai của liệt sĩ. Năm 2017 và đầu năm 2020 ông đi thăm mộ liệt sĩ tại TPHCM. Mẹ của ông do tuổi cao sức yếu không đi được nên cả 2 lần đều viết giấy ủy quyền cho ông đi.
06/09/2020
Mục tiêu chung của Chương trình nhằm thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật và Luật Người khuyết tật nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030
04/09/2020
Từ ngày 1/1/2021, người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệng nội trú theo mức hưởng của thẻ BHYT.
03/09/2020
Một số chính sách BHXH sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 9/2020, người lao động cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi của bản thân.
02/09/2020
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn số 3284/LĐTBXH-TE ngày 21-8, gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn.
01/09/2020
Bố của ông Nguyễn Mạnh Cường (Yên Bái) là thương binh hạng 4/4. Năm 2003, gia đình ông được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 100 m2 đất ở và được miễn giảm 70% tiền sử dụng đất do bố ông Cường thuộc đối tượng theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ.
01/09/2020
E - MAGAGINE
Về đầu trang
Thông báo...