Hà Nội
Thứ 3, 15/09/2026
Nhiều mây
24°C

Chính sách người có công

Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 tiếp tục mở rộng chính sách đối với người có công với cách mạng. Nhưng điều đáng chú ý hơn không chỉ là thêm đối tượng, tăng mức hưởng hay tháo gỡ thủ tục. Câu hỏi lớn hơn là: chính sách ấy sẽ làm thay đổi cuộc sống của người có công như thế nào?
28/08/2026
Chiều 10/8, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng Phạm Văn Lập đến thăm, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam/dioxin địa bàn phường Thành Đông và Ngô Quyền.
Mới đây, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị tiếp nhận nguồn lực tài trợ, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, tặng quà và xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.
Sau gần nửa thế kỷ sống trong căn nhà xuống cấp, mẹ liệt sĩ Cầm Thị Thiên (89 tuổi, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) đã được đón niềm vui lớn khi chuyển vào ngôi nhà mới khang trang nhờ sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Mái ấm mới không chỉ giúp gia đình ổn định cuộc sống mà còn là nơi người mẹ gửi gắm hy vọng một ngày tìm được hài cốt người con đã hy sinh nơi biên cương Tổ quốc.
Từ căn nhà gỗ đã xuống cấp nhiều năm, gia đình anh Hoàng Minh Sanh - cháu nội của một liệt sĩ tại xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai - nay đã có mái ấm kiên cố để an cư, thờ cúng người ông đã hy sinh vì Tổ quốc.
Ngày 26-7, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), thương binh Nguyễn Văn Dũng (61 tuổi, phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa), đã cùng đồng đội tổ chức chuyến thăm và tặng quà cho 6 gia đình có liệt sĩ hy sinh ở Đặc khu Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, mỗi gia đình 1 triệu đồng.
Pháp lệnh về ưu đãi cho người có công với cách mạng 2020 có hiệu lực từ 1/7/2021. Pháp lệnh quy định cụ thể chế độ cho người có công, trong đó có chế độ cho thân nhân liệt sĩ.
Từ ngày 1/7, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 có hiệu lực. So với pháp lệnh trước pháp lệnh 2020 có nhiều điểm mới hướng tới nâng cao chế độ ưu đãi và mở rộng số người hưởng ưu đãi cho người có công với cách mạng.
23/07/2021
Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH )tiến hành dự thảo. Trong đó, mức chi điều dưỡng đề xuất được xác định theo hệ số mức chuẩn để phù hợp mức chi phí tiêu dùng.
22/07/2021
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ một cách trang trọng, thiết thực, hiệu quả, chu đáo; đồng thời phải đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.
11/07/2021
Chính sách đối với người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, đó là sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng, là trách nhiệm, là sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến to lớn của họ đối với đất nước. Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng vừa thể hiện tính chính trị, kinh tế, xã hội vừa là hành động thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tiếp nối truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, giáo dục cho thế hệ trẻ ý thức trách nhiệm, ý thức rèn luyện, phấn đấu vươn lên để cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ những giá trị tốt đẹp, những thành quả to lớn mà cha ông ta đã dày công gìn giữ. Làm tốt chính sách đối với người có công sẽ góp phần vào sự ổn định xã hội, giữ vững thể chế và góp phần từng bước nâng cao đời sống người và gia đình người có công với cách mạng.
02/07/2021
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 sẽ có hiệu lực vào 1/7/2021 gồm 7 chương và 58 Điều. Pháp lệnh này quy định về đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nguồn lực thực hiện; quản lý nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. So với pháp lệnh hiện hành, pháp lệnh 2020 có nhiều điểm ưu đãi cho thương binh.
23/06/2021
Đây là đề xuất của Bộ Lao động - thương binh và xã hội tại dự thảo nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng đang được cơ quan này lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và lấy ý kiến nhân dân tại Cổng thông tin của bộ này (molisa.gov.vn). Như vậy mức trợ cấp, phụ cấp cho người có công với cách mạng sẽ tăng từ 1.624.000 đồng lên 1.743.899 đồng.
23/06/2021
Bố của ông Trần Văn Sơn (Nghệ An) là bệnh binh 2/3, tỷ lệ thương tật 61%. Bố mẹ bà muốn sửa lại căn nhà cấp 4 xây từ năm 1991, tuy nhiên theo trả lời của cán bộ chính sách xã, do bố mẹ ông Sơn đã sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho con trai nên không được hỗ trợ. Ông Sơn hỏi, như vậy có đúng không?
14/06/2021
Từ ngày 01/7/2021 tới đây, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được trợ cấp hàng tháng bằng 03 lần mức chuẩn tương đương 4.872.000 đồng quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về Ưu đãi người có công với Cách mạng.
10/06/2021
Ngày 1/7/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
10/06/2021
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021).
28/05/2021
Bộ Lao động, thương binh và xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tăng mức quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021).
26/05/2021
Căn cứ Khoản 3 Điều 62 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành dẫn một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
25/05/2021
Bố của ông Bùi Phượng Hoàng (Ninh Bình) là liệt sĩ Bùi Tiến Hải, sinh năm 1957, nhập ngũ tháng 8/1978, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị Đại đội 9, Tiểu đoàn 3-E2-F4-QK9; nguyên quán Quảng Lạc, Hoàng Long, Hà Nam Ninh; hy sinh ngày 31/3/1979 tại chiến trường phía Tây (thông tin trên Giấy báo tử).
15/05/2021
Trung tâm của bà Ngô Thị Thúy Hằng (Hà Nội) đang trợ giúp pháp lý cho thân nhân 9 liệt sĩ hy sinh năm 1973 tại tỉnh Đồng Tháp, có mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
15/05/2021
Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm.
26/04/2021
Theo kế hoạch, Bộ LĐ-TB&XH sẽ xây dựng và trình Chính phủ nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong tháng 5/2021.
11/04/2021
Ông Lương Văn Đực, sinh năm 1948, là thương binh ¼, tỷ lệ thương tật 86%, trú tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hiện tại căn nhà ông đang ở là nhà tình nghĩa đang xuống cấp trầm trọng.
27/03/2021
Cả nước hiện có khoảng 100 cơ sở phục hồi chức năng cho người khuyết tật, nạn nhân bom, mìn và CĐHH; số lượng nạn nhân bom, mìn và đối tượng hưởng lợi khác được hỗ trợ là hơn 5.800 lượt người.
15/03/2021
Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc, tỉnh Bạc Liêu có hơn 2.000 mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
10/03/2021
Theo Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi, từ năm 2017 đến năm 2020, cơ quan chức năng cả nước đã tiếp nhận 6.722 hồ sơ tự kê khai là người có công chưa được hưởng chính sách ưu đãi.
25/02/2021
Theo Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi, từ năm 2017 đến năm 2020, cơ quan chức năng cả nước đã tiếp nhận 6.722 hồ sơ tự kê khai là người có công chưa được hưởng chính sách ưu đãi.
24/02/2021
Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt của Đảng, Nhà nước nhằm tôn vinh, biết ơn, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Ngay từ năm 1946, khi nước nhà vừa mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Thông báo về việc nhận con các liệt sĩ làm con nuôi" . Đến năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 20/SL ngày 16/02/1947 về “Quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sỹ” và chỉ thị chọn một ngày trong năm làm "Ngày Thương binh" để cả nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã không tiếc máu xương, cống hiến hy sinh cho Tổ Quốc.
22/02/2021
Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt của Đảng, Nhà nước nhằm tôn vinh, biết ơn, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Ngay từ năm 1946, khi nước nhà vừa mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Thông báo về việc nhận con các liệt sĩ làm con nuôi" . Đến năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 20/SL ngày 16/02/1947 về “Quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sỹ” và chỉ thị chọn một ngày trong năm làm "Ngày Thương binh" để cả nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã không tiếc máu xương, cống hiến hy sinh cho Tổ Quốc.
22/02/2021
Ngày 11/1, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng với các sở, ngành và lãnh đạo UBND huyện Long Phú đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với ông Nguyễn Thanh Liêm liên quan đến vụ "thương binh mất đất, mất chế độ chính sách"
16/01/2021
Yêu cầu được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021.
12/01/2021
Ngày 9/12/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 về Ưu đãi người có công với cách mạng. Quy định rõ về phạm vi, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi đối với người có công...
05/01/2021
Bố của ông Vũ Văn An (TPHCM) là bệnh binh 61%, thương binh 22%, đang hưởng chế độ bệnh binh. Ông An hỏi, bố của ông có được hưởng cùng lúc hai chế độ không?
01/01/2021
Cục Người có công đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thân nhân lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ với ông Phan Thanh Miên - Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - người vừa qua đời vì bị nhiễm một loại vi khuẩn sau một thời gian giúp dân vùng lũ đã được xác nhận liệt sĩ.
31/12/2020
So với quy định hiện nay tại khoản 6 Điều 1 Pháp lệnh năm 2012, sắp tới đây, từ ngày 01/7/2021 - Pháp lệnh 2020 gồm 7 chương, 58 điều, có hiệu lực, điều kiện công nhận liệt sĩ được quy định chặt chẽ hơn.
29/12/2020
1 ... 5 6 7 8 9 10 11
E - MAGAGINE
Về đầu trang
Thông báo...