Trong chương trình hành động khi ứng cử HĐND TP Hà Nội tháng 3/2026, ông Đỗ Vinh Quang cam kết thúc đẩy bóng đá học đường và mở rộng cơ hội rèn luyện cho thanh thiếu niên. Chưa đầy 4 tháng sau, một trong những cam kết ấy bắt đầu thành hình từ những sân bóng cộng đồng.
Khi kết quả tuyển sinh lớp 10 năm 2026 được công bố, Bùi Phương Linh- học sinh lớp 9A3, Trường THCS Ngoại ngữ, nhanh chóng thu hút sự chú ý khi trở thành thủ khoa chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐHQGHN).
Ngày 21/6, Giải Vô địch Tranh biện châu Á cấp trung học (Asian Schools Debating Championship 2026 - ASDC 2026) chính thức được khai mạc tại thủ đô Hà Nội.
Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình là nơi có bề dầy truyền thống hơn 100 năm xây dựng, phát triển. Năm học 2025-2026 trường tiếp tục tạo nên kỳ tích tại các kỳ thi HSG cấp tỉnh, quốc gia, Olympic Châu Á và Olympic Quốc tế.
Sáng ngày 02/6/2026, Hội người mù (HNM) thành phố Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố giai đoạn 2016-2026 và sơ kết 05 năm thực hiện chương trình “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021-2025.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng 3 học sinh đoạt giải tại kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương và kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chủ trì hội nghị.
Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực học tập và kỳ vọng đặt lên trẻ nhỏ, có một không gian giáo dục tại phường Nha Trang (Khánh Hòa) đang âm thầm gieo những hạt giống đẹp cho tuổi thơ, đó là Trung tâm Kỹ năng sống AMY.
Đã ba năm nay, đều đặn mỗi sáng thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, trên nền gạch mấp mô ở tầng ba của căn nhà cũ trong con ngõ nhỏ phố Nguyễn Lương Bằng, những đôi chân khéo léo nhảy từng động tác đầy khỏe khoắn và dẻo dai, tựa hồ không biết mệt.
Tại Quyết định 1814/QĐ- UBND ngày 20/4, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 – 2022 trên địa bàn Hà Nội.
Thời gian vừa qua, hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu luôn có những hoạt động bổ ích tại các đơn vị trường học trên cả nước. Đặc biệt, Ocean Edu chi nhánh Văn Giang đã không ngừng bám sát và tổ chức thành công nhiều chương trình ngoại khoá nhằm gắn kết các học sinh với nhau, nâng cao khả năng học tiếng anh và tiếp thu kiến thức ở các em.
Bên cạnh chương trình Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) năm 2021, diễn ra tại Đền tưởng niệm các vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (TP Thủ Đức). Tại đây, còn diễn ra Hội trại truyền thống “Tự Hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ XII thu hút hơn 1.000 trại sinh tham gia.
Mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ, phụ thuộc hoàn toàn vào người khác trong sinh hoạt cá nhân, cơ thể chưa bao giờ hết đau nhức, chỉ ngủ được vào 3 giờ sáng mỗi ngày nhưng Nguyễn Thị Vân vẫn rạng rỡ, sống và làm việc tích cực vì một niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình.
Các thí sinh tại hội thi "Năng động người khuyết tật" chẳng tranh đua thắng thua, cấp bậc. Đặc biệt, khán giả không phân biệt các đội, cứ thế vỗ tay, cổ vũ bất kỳ vận động viên nào bước vào đường đua.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”.
100 người khuyết tật tiêu biểu có thành tích trong học tập, sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ người cùng cảnh ngộ đã được biểu dương, khen thưởng và tặng quà.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các nhà trường sắp xếp thời gian 1 tiết/1 tuần cho học sinh được tự đọc sách tại thư viện. Giáo viên hướng dẫn cho học sinh kỹ năng khai thác tài liệu trên các thư viện điện tử và sử dụng thông tin trên mạng internet.
Trong 2 năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vấn đề giải quyết việc làm cho phù hợp với NKT gặp rất nhiều khó khăn, cùng với đó là những rào cản trong tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế.
Cánh cổng sắt có phần nặng nề của căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ 32 phố Khương Trung được kéo ra, người phụ nữ nhỏ nhắn với gương mặt dễ mến niềm nở đón tiếp tôi. Đó là chị Phạm Ngọc Dung, một trong những thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi PASS – Bước nhảy xóa mọi khoảng cách, cuộc thi khiêu vũ dành cho người khiếm thị đầu tiên được tổ chức hôm 04/04 tại Học viện Múa Việt Nam.
Cuộc thi khiêu vũ dành cho người khiếm thị lần đầu tiên được tổ chức góp phần giảm bớt định kiến xã hội về người khuyết tật, giúp họ gỡ bỏ rào cản tâm lý, lấy lại sự tự tin, thể hiện bản lĩnh trong cuộc sống.
“Tri thức cho em” là một trong những hoạt động của CLB tiếng Anh ECEC (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) thực hiện tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh cơ sở 3 (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
Công tác tuyển sinh, đào tạo mập mờ, Học viện Múa Việt Nam (trước là trường Cao đẳng Múa Việt Nam) khiến hơn 300 trăm học viên sau gần 7 năm học, khi hoàn thành các chương trình THCS và THPT tại trường không được cấp bằng, đối diện với nguy cơ không thể tìm kiếm việc làm cũng như không còn cơ hội học tập.
Số lượng trẻ ở Việt Nam mắc chứng tự kỷ gia tăng đáng kể và trở thành một vấn đề xã hội rất đáng quan tâm, cho đến nay người tự kỷ vẫn chưa thể hòa nhập cộng đồng do những rào cản định kiến xã hội.
Gắn bó với chiếc xe lăn từ thuở thơ ấu bởi căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, nhưng cô gái khuyết tật Vũ Thị Quyên (31 tuổi) đã dần dần phá bỏ những rào cản về sự khiếm khuyết của bản thân, trở thành nữ lãnh đạo của công ty với nhân sự lên đến con số gần 100 người.
Đây là quy định tại Thông tư 07/2021/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao.
Gắn bó với chiếc xe lăn từ thuở thơ ấu bởi căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, đã có những lúc, Vũ Thị Quyên (31 tuổi), người đồng sáng lập, hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH We-Edit Việt Nam cảm thấy tuyệt vọng, chới với giữa cuộc sống.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2021, sáng ngày 26/3, trung tâm giáo dục nghề nghiệp hội người mù thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi lễ khai giảng các khóa đào tạo nghề tẩm quất cho người khiếm thị.
Hơn 3.350 giáo viên đã tham gia dạy nghề cho người khuyết tật ở hàng trăm cơ sở, mỗi năm hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 20.000 người khuyết tật theo Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn.
Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết năm 2021, các trường trong quân đội tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo phương án của Bộ GD&ĐT; sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển.
Là người khiếm thị, thầy giáo Trần Trung Hiếu thấu hiểu những rào cản mà các học viên gặp phải để từ đó giúp họ có công việc ổn định trong cuộc sống. Với nhiều đóng góp cho cộng đồng người khuyết tật, năm 2020, thầy giáo Hiếu vinh dự được UBND thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Người tốt - việc tốt”
Hơn 3.350 giáo viên đã tham gia dạy nghề cho người khuyết tật ở hàng trăm cơ sở, mỗi năm hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 20.000 người khuyết tật theo Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn.
Quyết định đặt ra các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn 2021-2025 và 2026 -2030 trong đó nêu rõ mục tiêu 100% người khuyết tật được miễn, giảm giá vé xe buýt.
Theo kết quả Điều tra quốc gia về người khuyết tật tại Việt Nam do Tổng cục Thống kê và UNICEF công bố, hiện nay Việt Nam có khoảng hơn 6,2 triệu người khuyết tật; gần 12 triệu người (khoảng 13% dân số) sống chung trong gia đình có người khuyết tật.