Hà Nội
Thứ 3, 02/06/2026
Nhiều mây
24°C

Hòa nhập

Ngày 27&28/5/2026, Hội người mù (HNM) thành phố Huế đã tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng cán bộ về ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý Hội” cho 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hội viên hiện đang công tác và sinh hoạt tại văn phòng thành hội, các đơn vị sự nghiệp, công ty TNHH MTV Niềm Tin 17.4, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn.
29/05/2026
Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động năm 2026 đã đề ra, sáng ngày 16/4/2026, Hội người mù (HNM) thành phố Huế tổ chức Hội nghị tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ đến thăm trường thương binh hỏng mắt; 57 năm ngày thành lập HNM Việt Nam và 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4).
Anh Nguyễn Văn Sinh (57 tuổi), ở thôn Vĩnh Trung, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm (nay là xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), dù bị liệt 2 chân từ nhỏ, nhưng anh không cam chịu cái “tàn”, anh quyết chí đi tìm những việc làm phù hợp để mình không bị “phế”. Đồng thời nuôi dưỡng 5 người con chăm ngoan, học giỏi, trong đó có 4 người con học đại học và cao đẳng tại các trường ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Giáo dục hòa nhập không chỉ là việc giúp trẻ khuyết tật biết chữ mà còn là chìa khóa để các em tự tin, tự lập và trở thành người có ích, được hòa nhập toàn diện. Giáo dục hòa nhập tại Việt Nam đang mở ra cơ hội bình đẳng cho trẻ khuyết tật, giúp các em học tập và phát triển trong môi trường chung.
Thực hiện chương trình hoạt động của BCH Hội người mù (HNM) thành phố Huế đã đề ra trong năm 2026, sáng ngày 24/3/2026, HNM thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày công tác xã hội Việt Nam ( 25/3/2016-25/3/2026).
Ngày 3/3, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.
Ông Hoàng Minh Sơn - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 27/2/2026
HOANHAP.VN - Giải quyết tốt mối quan hệ tôn giáo, cũng như mối quan hệ giữa đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo với đồng bào không có tín ngưỡng, tôn giáo; đồng bào theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau, đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo ở trong nước với đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ngoài và mối quan hệ đồng đạo trong và ngoài nước... là công tác quan trọng, vừa bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, vừa đấu tranh chống lại những âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận cho đồng bào các tôn giáo đoàn kết xây dựng đất nước.
20/04/2022
Mỗi ngày, sau khi hết giờ học, Hùng lại tập tễnh ra quán ăn rửa bát thuê, mong đổi lấy bữa ăn.
19/04/2022
Sáng ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Người mù Thành phố Hà Nội cùng Hội Người mù quận Đống Đa phối hợp CLB Khiêu vũ thể thao người khiếm thị Hà Nội (SOLAR) đã tổ chức cuộc thi với tên gọi “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách” - Passion Asembly of Step and Sway (PASS II - 2022). Cuộc thi là bước tiếp nối sau sự thành công rực rỡ của “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách” (PASS I – 2021).
17/04/2022
Tiếp nối sự thành công của chương trình "Bước nhảy xoá mọi khoảng cách" (Pass I), Hội Người mù Thành phố Hà Nội phối hợp Hội Người mù quận Đống Đa, cùng CLB Khiêu vũ thể thao người khiếm thị Hà Nội (SOLAR) sẽ tổ chức cuộc thi với tên gọi “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách” - Passion Asembly of Step and Sway (PASS II - 2022) vào ngày 17/4.
12/04/2022
Bố bệnh, mẹ đi làm thuê xa nhà nhưng dịch bệnh không có thu nhập gửi về, bé Hoa phải tự xoay sở mọi việc trong nhà.
12/04/2022
Tiếp nối sự thành công của cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học "Vì một Việt Nam tất thắng", do trường Đại học Ngoại thương phát động tháng 8/2021, Ban tổ chức tiếp tục mở sân chơi nghệ thuật cho các em nhỏ.
07/04/2022
Tiệm bánh pizza ở Ý, có tên gọi PizzAut do các thiếu niên tự kỷ điều hành là một mô hình thực nghiệm về hoà nhập xã hội.
07/04/2022
Hành trình nuôi dạy con tự kỳ chưa bao giờ dễ dàng với chị Vân Anh, song bằng tình yêu thương của người mẹ, chị đã và đang đồng hành cùng con.
06/04/2022
Cuộc sống này vốn dĩ công bằng khi ông trời lấy đi của ai đó cái gì, sẽ bù đắp cho người đó cái khác. Với anh Đỗ Tấn Khang cũng thế.
06/04/2022
Không muốn bị gọi là người khuyết tật vượt khó, Chinh cố gắng và nỗ lực hết mình, để được công nhận như một người bình thường.
06/04/2022
Mặc dù tàn tật nhưng nam sinh lớp 8 có đam mê và tài năng hội hoạ. Mẹ em chính là người thầy và bạn đồng hành.
02/04/2022
Cuộc thi bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày 31/3 đến ngày 17/4/2022, qua hình thức trực tuyến. Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày thế giới nhận thức về Tự kỷ (2/4) và Ngày Người Khuyết tật Việt Nam (18/4).
02/04/2022
Cha mẹ, người lớn còn chưa hiểu và quan tâm nhiều đến căn bệnh tự kỷ ở trẻ nhỏ. Thế giới của những đứa bé này bị giới hạn về mọi mặt.
01/04/2022
Tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học và sau Đại học năm 2020- 2021, tại trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM ngày 29/3, cử nhân khuyết tật Đào Hoàng Thiên khiến mọi người xúc động.
30/03/2022
TP.HCM đang tập trung dự án xây dựng "Thành phố thông minh, không rào cản cho người khuyết tật- Vì một tương lai không ai bị bỏ lại phía sau".
30/03/2022
Với  hơn 500 tác phẩm được đấu giá, ban tổ chức  đã thu về gần 100 triệu đồng, trong đó kinh phí bán tranh vẽ trực tiếp gần 55 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trao  đến trẻ em đang mắc các căn bệnh hiểm nghèo, trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
27/03/2022
Ý thức được hoàn cảnh gia đình, chàng trai dân tộc thiểu số, cụt tay quyết tâm theo đuổi con chữ mong ước xây dựng tương lai.
20/03/2022
Người đàn ông nghèo, tốt bụng này không thể ngờ có thể gặp cô bé mà mình đã cứu sống năm xưa ngay tại ngôi trường của con trai.
20/03/2022
Con người, vốn không được lựa chọn cách mình sinh, nhưng sống ra sao để không hoài phí những năm tháng sống trong cuộc đời lại là quyền tự quyết của mỗi người. Đó là quan điểm sống của thầy giáo khuyết tật Đào Thanh Hương - giáo viên Trường THCS Đa Lộc (Hậu Lộc).
19/03/2022
Hầu hết, những nạn nhân chịu sự miệt thị ngoại hình là người khuyết tật, thừa cân, béo phì,... Đây là vấn đề nhức nhối, cần được ngăn chặn.
14/03/2022
Sinh ra không có tay, nhưng bù lại Khải có đôi chân dẻo dai để nắn nót những dòng chữ sạch, đẹp khiến mọi người trâm trồ.
10/03/2022
Bị khuyết tật bẩm sinh, hai tay co quắp, em Phạm Thị Mỹ vẫn chăm chỉ học hành, viết chữ bằng chân. Tuy nhiên, hoàn cảnh nghèo khó, em có nguy cơ thất học.
09/03/2022
Dự án được triển khai tại 3 tỉnh gồm Bình Định, Quảng Nam, Kon Tum nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật nặng.
09/03/2022
Sinh ra với sự khác biệt, hi vọng sống mong manh nhưng cô bé có nghị lực phi thường đã và đang vượt lên số phận.
07/03/2022
Cô gái 24 năm di chuyển, đi học bằng đầu gối vẫn mang niềm tin, sự lạc quan và tình yêu thương đối với mọi người xung quanh.
03/03/2022
Tuy tàn nhưng không phế, anh chàng người Ê đê đã chứng minh ý chí quyết tâm, làm chủ bản thân của mình.
01/03/2022
Thiếu vắng tình thương của mẹ từ nhỏ, cậu bé 10 tuổi bất hạnh mang bệnh ung thư xương, phải cắt bỏ cánh tay nhưng nhờ sự động viên của người mẹ kế, em dũng cảm hơn trước bệnh tật.
28/02/2022
Ngoài thời gian nằm viện, anh Quách Văn Nhứt (43 tuổi, quê Trà Vinh) phải gắng gượng kiếm sống trên chiếc xe lăn, mong sao bán hết 200 tờ vé số/ngày để ba cha con có cái ăn qua bữa.
19/02/2022
Dự án "Làm việc cùng nhau vì một tương lai hòa nhập-Thực hiện Công ước về quyền của người khuyết tật thông qua hợp tác hiệu quả" do 3 tổ chức: Liên hợp quốc là Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNPD), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) phối hợp tổ chức tại Việt Nam.
17/02/2022
Sau nhiều lần bị các công ty từ chối, cô gái trẻ mắc bệnh Down đã có ngã rẽ riêng và chứng minh cho mọi người thấy về khả năng phi thường của mình.
12/02/2022
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ...
E - MAGAGINE
Về đầu trang
Thông báo...